Quân đội Trung Quốc 'khoe' xe lội nước tấn công nhanh nhất thế giới

Trung Quốc mới đây đã tiết lộ hình ảnh về phương tiện quân sự có thể đạt tốc độ ấn tượng cả trên bộ và trên mặt nước.
Quân đội Trung Quốc 'khoe' xe lội nước tấn công nhanh nhất thế giới ảnh 1

Hình ảnh về VN18 được Trung Quốc công bố.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vào ngày 18/11 đã đăng hình ảnh về xe lội nước tấn công mới của nước này. Theo đó, xe lội nước tấn công của quân đội Trung Quốc có tên VN18, đạt được tốc độ tối đa 65km/h khi ở trên bộ và 30km/h khi hoạt động trên mặt nước. Phía Trung Quốc coi đây là chiếc xe lội nước nhanh nhất trên thế giới.

“Quái vật” kim loại có công suất 1.600 mã lực này còn được trang bị súng máy 7,62mm, tên lửa chống tăng và pháo cỡ nòng 30mm. Ngoài ra, VN18 còn có thể chở theo 3 người điều khiển và 11 binh sĩ.

Quân đội Trung Quốc 'khoe' xe lội nước tấn công nhanh nhất thế giới ảnh 2

Trung Quốc coi VN18 là chiếc xe lội nước tấn công có vận tốc nhanh nhất trên thế giới.

Quân đội Trung Quốc 'khoe' xe lội nước tấn công nhanh nhất thế giới ảnh 3

VN18 có thể chở theo tổng cộng 14 người.

Quân đội Trung Quốc 'khoe' xe lội nước tấn công nhanh nhất thế giới ảnh 4

VN18 được trang bị khá nhiều vũ khí hiện đại.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin VN18 là biến thể của xe tăng hạng nhẹ ZTD05 được phát triển trong khoảng thời gian từ 2000-2005.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc phô trương lực lượng quân sự trên truyền hình trong khoảng thời gian gần đây.


Vào tháng 10, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã tiết lộ hình ảnh về mẫu máy bay siêu thanh của nước này. Theo đó, chiếc phi cơ có tên DF-ZF có khả năng di chuyển ở tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.