Quân đội Syria lần đầu giành quyền kiểm soát căn cứ chiến lược al-Tanf sau khi Mỹ rút quân

Các nguồn tin trong chính phủ Syria cho biết nước này đã tiếp quản căn cứ chiến lược al-Tanf nằm trên điểm giao nhau của biên giới Iraq và Jordan sau khi lực lượng Mỹ rút đi sau gần một thập kỷ.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Syria tiến vào thành phố Qamishli theo việc thực thi một thỏa thuận đã được ký kết với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại khu vực nông thôn tỉnh Al-Hasakah, miền Đông Bắc Syria, vào ngày 3/2/2026. Ảnh: AA

Các nguồn tin trong chính phủ Syria nói với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 11/2 rằng quân đội Syria đã tiếp quản căn cứ và triển khai lực lượng tại căn cứ chiến lược al-Tanf. 

Căn cứ này nằm trên điểm giao nhau của biên giới Iraq và Jordan.

Lực lượng Mỹ đóng ở đây được cho là đã rút về một cơ sở có tên Tower 22, nằm gần khu phi quân sự trên biên giới Jordan–Syria, cách al-Tanf khoảng 22 km. 

Trong khi trước đây có khoảng 200 binh sĩ Mỹ đóng tại al-Tanf thì hiện nay không có thông tin xác nhận về số quân đang triển khai tại Tower 22. 

Mỹ đã sử dụng căn cứ al-Tanf, được mở rộng vào các năm 2017 và 2018, cùng với các khinh khí cầu giám sát, để theo dõi hoạt động của các nhóm được Iran hậu thuẫn và tổ chức khủng bố Daesh trên một khu vực rộng lớn kéo dài từ biên giới Jordan tới sông Euphrates. 

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.