Quân đội Syria giành lại tuyến cao tốc huyết mạch

Ngày 11/2, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các lực lượng Chính phủ Syria và đồng minh đã giành lại phần cuối cùng của tuyến cao tốc chủ chốt M5 từ tay lực lượng nổi dậy ở Tây Bắc nước này.
Chú thích ảnh
Quân đội Syria kiểm soát một khu vực ở thành phố Saraqeb, tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria ngày 3/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thắng lợi trên là kết quả của chiến dịch kéo dài nhiều tháng qua của quân đội Chính phủ Syria nhằm vào phiến quân đang cố thủ tại khu vực Idlib và đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2012, quân đội Syria kiểm soát được toàn bộ M5, tuyến cao tốc kết nối thủ đô Damascus với các thành phố lớn là Hama, Homs và Aleppo.

Trao đổi với AFP, người đứng đầu SOHR, ông Rami Abdel Rahman nêu rõ quân đội Syria đã giành lại khu vực Rashideen al-Rabea ở tỉnh Aleppo, qua đó giành quyền kiểm soát toàn bộ tuyến cao tốc M5. 

Kể từ năm 2011, quân đội Syria đã để mất nhiều vùng rộng lớn của nước này vào tay phiến quân. Với sự hỗ trợ của Nga, nước đã điều quân tới Syria từ năm 2015, và của Iran, các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã chiếm lại nhiều vùng lãnh thổ bị chiếm đóng trước đó.

Hiện phiến quân vẫn đang kiểm soát một vùng lãnh thổ Syria, trong khi các nhóm thánh chiến Hồi giáo chiếm một phần của tỉnh Idlib và một số khu vực phụ cận. Tại các địa phương này hiện có khoảng 3 triệu người sinh sống.

Theo Liên hợp quốc, gần 700.000 người dân Syria đã buộc rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn từ đầu tháng 12/2019.             

Cao Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).