Giao tranh tại Sudan:

Quân đội Sudan sơ bộ thông qua đề xuất gia hạn lệnh ngừng bắn

Ngày 26/4, lệnh ngừng bắn giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bị phá vỡ ở khu vực ngoại ô thủ đô Khartoum, song quân đội Sudan bày tỏ sẵn sàng gia hạn thỏa thuận. 
Chú thích ảnh
Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) được triển khai tại quận East Nile, thủ đô Khartoum, Sudan ngày 23/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của quân đội Sudan, Tư lệnh quân đội, Tướng Abdel Fattah al-Burhan, đã sơ bộ thông qua đề xuất của Cơ quan liên chính phủ về phát triển (IGAD) về việc kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 72 giờ và cử phái đoàn quân sự tới Juba, thủ đô của nước láng giềng Nam Sudan, để đàm phán. Tuyên bố cho biết các tổng thống của Nam Sudan, Kenya và Djibouti đã thảo luận về đề xuất, trong đó có việc gia hạn lệnh ngừng bắn và đàm phán giữa hai phe phái. IGAD đã đề xuất quân đội Sudan và RSF gia hạn lệnh ngừng bắn, cũng như cử phái đoàn tới Juba để đối thoại.

Hiện RSF chưa đưa ra phản hồi về đề xuất của IGAD. 

Trước đó, quân đội Sudan và RSF đã nhất trí ngừng bắn trong 3 ngày, đến đêm 26/4. Tuy nhiên, giao tranh đã nổ ra ngày 26/4, trong đó Omdurman là một trong những địa điểm xảy ra giao tranh dữ dội nhất. 

Trong khi đó, các nước tiếp tục đẩy nhanh việc sơ tán công dân khỏi Sudan.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, Tổng cục Quản lý cảng cạn và đất liền Ai Cập (GALDP) ngày 26/4 thông báo hơn 10.000 người thuộc các quốc tịch khác nhau đã sơ tán khỏi Sudan thông qua 2 cửa khẩu biên giới trên đất liền Qastal và Arqeen để vào Ai Cập trong 5 ngày qua. GALDP cho biết đã và đang phối hợp với tất cả tổ chức hữu quan để đảm bảo công dân Ai Cập và người nước ngoài sơ tán từ Sudan được tạo mọi điều kiện thuận lợi.

Cùng ngày, một tàu chở gần 1.700 người sơ tán từ Sudan đã cập cảng ở thành phố Jeddah của Saudi Arabia, trong bối cảnh Chính phủ Saudi Arabia đang tiếp tục nỗ lực đưa công dân nước này, cũng như của các quốc gia khác rời khỏi Sudan.

Kể từ khi bắt đầu hoạt động sơ tán đến ngày 26/4, Saudi Arabia đã đưa tổng cộng 2.148 người rời khỏi Sudan, trong đó có 114 công dân nước này và 2.034 công dân thuộc 62 quốc tịch khác nhau. Saudi Arabia đã tiếp nhận nhiều người sơ tán bằng đường hàng không và đường biển từ Sudan, trong đó một số tàu bắt đầu đến Jeddah vào ngày 22/4. Ngày 24/4, một máy bay quân sự C-130 Hercules đã chở hàng chục công dân Hàn Quốc đến Căn cứ Không quân King Abdullah ở Jeddah và một tàu chở gần 200 công dân của 14 quốc gia khác nhau vượt Biển Đỏ từ Cảng Sudan để đến Jeddah.

Cũng trong ngày 26/4, Bộ Ngoại giao Cyprus cho biết nước này đã tiếp nhận hàng trăm người nước ngoài sơ tán từ Sudan.

Cyprus ngày 25/4 đã khởi động kế hoạch tiếp nhận các công dân nước ngoài sơ tán khỏi Sudan, một phần trong hành động của Liên minh châu Âu (EU) nhằm hồi hương hàng nghìn công dân khối này và nước thứ ba bị mắc kẹt do giao tranh giữa các phe phái đối địch, chủ yếu ở thủ đô Khartoum của Sudan.

Lan Phương - Văn Tùng - Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.