Quân đội Sudan kiểm soát trụ sở đài phát thanh và truyền hình quốc gia

Quân đội Sudan ngày 12/3 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát trụ sở đài phát thanh và truyền hình quốc gia từ tay lực lượng bán vũ trang (RSF) đối địch, trong một động thái được đáng giá là tiến triển rất đáng kể trong suốt 11 tháng xung đột vừa qua giữa hai bên.
Chú thích ảnh
Binh sĩ quân đội Sudan tuần tra tại thành phố Port Sudan, ngày 16/4/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo hình ảnh được quân đội Sudan đăng tải, lực lượng này đã thu giữ nhiều phương tiện và vũ khí trong khu vực gần với tòa nhà trụ sở Đài phát thanh và truyền hình, ở phía Tây Bắc thủ đô Khartoum. Trước đó, tòa nhà náy đã bị lực lượng RSF chiếm giữ kể từ khi xung đột nổ ra giữa hai bên hồi giữa tháng 4 năm ngoái. 

Việc chiếm giữ trụ sở cơ quan phát thanh, truyền hình quốc gia sẽ mở rộng quyền kiểm soát của quân đội ở phía Bắc thành phố Omdurman dọc bên bờ sông Nile, trong khi RSF vẫn duy trì kiểm soát tại phía Nam và Tây của thành phố này. 

Dù Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) hôm 8/3 đã thông qua nghị quyết kêu gọi các bên liên quan tại Sudan ngừng ngay lập tức các hành động thù địch trong tháng lễ Ramadan của Hồi giáo, song quân đội Sudan cùng ngày khẳng định sẽ quét sạch lực lượng đối lập ra khỏi khu vực thủ đô.
Cũng theo LHQ, xung đột tại Sudan đến nay đã khiến hơn 13.000 người thiệt mạng.

Bùi Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.