Quân đội Sudan cáo buộc RSF vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 25/4, người phát ngôn Lực lượng vũ trang Sudan, Chuẩn tướng Nabil Abdullah, đã cáo buộc lực lượng bán quân sự RSF đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới kéo dài 3 ngày do Mỹ và Saudi Arabia làm trung gian, chỉ chưa đầy nửa giờ sau khi thỏa thuận này có hiệu lực trong ngày 24/4.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ sân bay quốc tế ở thủ đô Khartoum khi giao tranh tiếp diễn giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự RSF, ngày 20/4/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trả lời phỏng vấn qua điện thoại với báo Ahram Online của Ai Cập, ông Abdullah cho biết Lực lượng vũ trang Sudan đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn để làm giảm bớt khủng hoảng nhân đạo tại Sudan sau 10 ngày giao tranh, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận này phụ thuộc vào việc RSF tuân thủ những điều kiện đặt ra trong thỏa thuận. Ông Abdullah nói thêm lệnh ngừng bắn yêu cầu các bên ngừng tất cả hoạt động quân sự, không tấn công dân thường và cướp bóc tài sản, không đưa binh sĩ đồn trú trong khu dân cư và chấm dứt việc sử dụng dân thường làm "lá chắn sống".

Tuy nhiên, ông Abdullah tuyên bố RSF đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 3 ngày khi lực lượng bán quân sự này tiếp tục hoạt động quân sự bên trong và bên ngoài các khu dân cư. Theo ông Abdullah, RSF đã tận dụng thỏa thuận ngừng bắn để triển khai các đoàn xe quân sự từ bên ngoài thủ đô Khartoum để chở quân tiếp viện và vận chuyển đạn dược. Ông cũng lưu ý "RSF cũng đã tấn công trụ sở của một số cơ quan đại diện ngoại giao ở Khartoum và triển khai lực lượng gần trụ sở của các phái đoàn ngoại giao".

Người phát ngôn Lực lượng vũ trang Sudan khẳng định quân đội Sudan sẵn sàng đối phó với bất kỳ hậu quả quân sự nào có thể phát sinh từ những vi phạm này, đồng thời khẳng định hoàn toàn có thể kiểm soát tình hình, áp dụng chiến lược phòng thủ được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của RSF và hạn chế khả năng chiến đấu của lực lượng này bằng cách cắt đứt các tuyến đường tiếp tế.

Nhận xét về những nỗ lực gần đây của cộng đồng quốc tế và các quốc gia trong khu vực nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn lâu dài và chấm dứt xung động quân sự, ông Abdullah nêu rõ: "Thật khó để ấn định ngày kết thúc xung đột vì giao tranh vũ trang diễn ra ở một thủ đô đông dân, trong khi chúng tôi muốn đảm bảo an toàn cho các cơ sở trọng yếu".

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.