Quân đội Philippines tuyển dụng nhân tài làm 'chiến binh mạng'

Quân đội Philippines dự kiến nới lỏng quy định tuyển dụng để đảm bảo thu hút được nhân tài tham gia đơn vị bảo vệ nước này trước các cuộc tấn công mạng.
Chú thích ảnh
Tướng Romeo Brawner Jr. trong một sự kiện tại Palawan, Philippines. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin một số cơ quan chính phủ, bao gồm Hạ viện Philippines đã trở thành nạn nhân của tấn công mạng. Tướng Romeo Brawner - Tư lệnh Lục quân Philippines Romeo Brawner cho biết một số cuộc tấn công mạng nhằm vào quân đội quốc gia Đông Nam Á này xuất phát từ nước ngoài.

Tướng Romeo Brawner ngày 19/10 nhấn mạnh: “Thay vì tuyển dụng binh sĩ cho tiểu đoàn bộ binh, lần này chúng tôi sẽ tuyển dụng các chiến binh mạng. Những chiến binh mới này không cần phải có sức mạnh cơ bắp”.

Ông Brawner cũng cho biết quân đội Philippines phải đối mặt với tấn công mạng gần như hàng ngày.

Ông Brawner cho biết huấn luyện phòng vệ mạng cũng là một phần trong các cuộc tập trận chung vào năm nay với quân đội Mỹ. Ông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của khả năng phục hồi mạng trong chiến lược phòng thủ.

Theo ông Brawner, quân đội Philippines sẽ ngừng để các công ty viễn thông xây dựng tháp trong các doanh trại.

Hà Linh/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).