Quân đội Nga và 7 quốc gia tập trận chiến lược 'Trung tâm -2019'

Ngày 16/9, Các lực lượng vũ trang LB Nga đã bắt đầu cuộc tập trận chỉ huy chiến lược "Trung tâm-2019" tại Quân khu trung tâm.
Chú thích ảnh
Xe tăng quân sự tham gia diễn tập tại khu vực Sakhalin, vùng Viễn Đông Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 21/9, được thực hiện trên kịch bản quân đội Nga cùng với các lực lượng của 7 nước khác tiêu diệt mối nguy khủng bố tại khu vực Trung Á. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ và không nhằm chống lại các nước thứ ba.

Tham gia tập trận cùng với Nga có các đơn vị quân đội của Kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan, Uzbekistan, Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan. Tổng cộng 128.000 binh sĩ, 20.000 đơn vị xe máy quân sự, vũ khí, gần 600 thiết bị bay và 15 tàu chiến tham gia cuộc tập trận này. Cuộc tập trận "Trung tâm -2019" chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn một kéo dài 3 ngày sẽ tập trung vào nhiệm vụ chỉ huy các đơn vị, đáp trả các cuộc tấn công từ trên không, trinh sát và phòng thủ. Sang giai đoạn hai kéo dài hai ngày, lực lượng quốc tế sẽ tấn công tổng lực để tiêu diệt đối phương giả định. Trong vòng một tuần, các đơn vị tham gia tập trận sẽ tập dượt việc sử dụng lực lượng vũ trang trong đấu tranh chống khủng bố quốc tế và bảo đảm an ninh tại khu vực Trung Á.

Phát biểu mở màn cuộc tập trận, Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Trung tướng Yunus-Bek Evkurov cho biết cuộc tập trận này nổi bật ở quy mô lớn, diễn ra tại 8 trường bắn của Nga, ngoài ra một số nhiệm vụ cũng sẽ được thực hiện tại các trường bắn ở bờ biển Caspi, Kazakhstan, Kyrgystan và Tajikistan. Tuy nhiên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga khẳng định cuộc tập trận chỉ nhằm củng cố hợp tác giữa Nga và các nước đồng minh, phát triển hợp tác quân sự.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.