Quân đội Nga tái trang bị vũ khí hiện đại

Trong tuyên bố đưa ra ngày 5/1, Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov khẳng định trong ba năm tới, chính phủ sẽ cấp gần 4.000 tỷ rúp (hơn 140 tỷ USD) để tái trang bị quân đội nước này.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 5/1, Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov khẳng định trong ba năm tới, chính phủ sẽ cấp gần 4.000 tỷ rúp (hơn 140 tỷ USD) để tái trang bị quân đội nước này, riêng năm 2012 sẽ cấp 1.100 tỷ rúp để mua vũ khí và các loại kỹ thuật quân sự.


Quân đội Nga tái trang bị vũ khí hiện đại ảnh 1

Tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: Internet


Theo Đài Tiếng nói nước Nga, 1/5 chi phí trên sẽ được cấp cho khối tên lửa hạt nhân vì đó là các loại vũ khíđắt tiền nhất và phức tạp nhất về mặt công nghệ. Số tiền còn lại sẽ được dùng để mua tàu chiến, tàu ngầm, máy bay quân sự, hệ thống phòng không, tổ hợp tên lửa chiến thuật, trong đó có tổ hợp Iskander, tên lửa tối tân S-400...

Lực lượng không quân Nga sẽ được trang bị nhiều máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không mới, trong đó có gần 60 tổ hợp phòng không hiện đại, khoảng 90 máy bay quân sự và trực thăng tối tân nhất, kể cả máy bay tiêm kích và xung kích, máy bay lên thẳng như Su-30, MiG-29, Su-34. Ngoài ra, trong năm 2012 quân đội sẽ có thêm nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa và các loại kỹ thuật quân sự khác. Ước tính, sau 4 năm, các lực lượng vũ trang Nga sẽ sở hữu 30% vũ khí và kỹ thuật quân sự tân tiến nhất. Đến năm 2020, chỉ số vũ khí hiện đại trong lực lượng vũ trang đa mục đích phải lên đến 70%.

Ngân sách quân sự năm 2012 quy định rằng, ngoài việc mua các loại vũ khí và kỹ thuật quân sự, Nga vẫn sẽ tiếp tục các chương trình nghiên cứu đang được thực hiện. Kể từ năm nay, Nga sẽ bắt đầu xây dựng tàu ngầm hạt nhân chiến lược loại “Borei-A”. Kế hoạch này sẽ được thực hiện tại nhà máy đóng tàu “Sevmash”.

Trong năm nay, Nga cũng bắt đầu thực hiện chương trình 3 năm về hiện đại hóa bộ trang phục cho quân nhân sản xuất trong nước. Trong bộ trang phục mới sẽ có bộ giáp, vũ khí bộ binh, đạn dược và phương tiện liên lạc. Bộ trang phục mới phải đáp ứng yêu cầu “trọng lượng hợp lý” và được lắp ráp theo nguyên tắc môđun (module).

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa, từng bước chuyển phương thức sản xuất từ dựa nhiều vào kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản lý thông minh.

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.