Quân đội Nga phô diễn dàn xe tăng robot mới

Bộ Quốc phòng Nga gần đây đã phô diễn những xe tăng robot đặc nhiệm đầu tiên của nước này.
Chú thích ảnh
Xe tăng robot của Nga mang tên Uran-9. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã trực tiếp thị sát xe tăng robot mang tên Uran-9 tại doanh nghiêp Sản xuất và Kỹ thuật số 766 ở Nakhabino gần Moskva.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ đào tạo binh sĩ vận hành xe tăng robot Uran-9 trong các đơn vị quân sự đặc nhiệm. Uran-9 được trang bị súng máy tự động cỡ nòng 30mm cùng tên lửa chống tăng Ataka và súng phun lửa Shmel.

Dưới đây là video về chiếc Uran-9 của Nga (nguồn: Daily Mail):

Chú thích ảnh
Chiếc Uran-9 được điều khiển từ xa. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Nga đã tăng cường đầu tư vào quốc phòng trong thời gian gần đây. Ảnh: Daily Mail

Bộ trưởng Shoigu đề nghị các nhà thiết kế robot nâng cao năng lực kỹ thuật để vượt qua ảnh hưởng từ ô nhiễm phóng xạ và bức xạ điện từ trường.

Quân đội Nga hiện sở hữu robot rà phá bom mìn có tên Uran-6, robot cứu hỏa Uran-14. Nga hiện đang phát triển cả robot hoạt động dưới nước và robot gián điệp.

Robot tấn công và robot rò mìn đã được thử nghiệm trên thực địa tại Syria trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Qua đó, những thiếu sót được đúc kết và kịp thời sửa chữa.
 

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.