Quân đội Nga công bố video về tiêm kích 'siêu phẩm' MiG-35

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/12 đã công bố video phô trương khả năng của tiêm kích hạng nhẹ tân tiến nhất thuộc quân đội quốc gia này là MiG-35.
Chú thích ảnh
Tiêm kích MiG-35 của Nga. Ảnh: RT

Trong đoạn video là hai chiếc MiG-35 cất cánh, nhanh chóng lấy độ cao rồi hướng thẳng lên bầu trời. Những tiêm kích này ngay khi ở trên không đã biểu diễn các kỹ thuật bay điêu luyện (nguồn: RT).

Kênh RT (Nga) cho biết MiG-35 có thể đạt độ cao 17.500 m và đạt tốc độ 2.100km/h.
Truyền thông địa phương từng đưa tin rằng tiêm kích MiG-35 có thể chở theo vũ khí laser và các loại tên lửa không đối không, không đối đất.

MiG-35 tấn công mục tiêu nằm trong phạm vi bán kính 1.000km. Thời gian mà tiêm kích này không cần tiếp liệu lâu gấp đôi các thế hệ chiến đấu cơ trước nhờ được trang bị thùng chứa nhiên liệu bổ sung.

MiG-35 theo dấu được 30 mục tiêu trên không trong cùng một thời điểm ở khoảng cách 160km. Tiêm kích này có thể xử lý đồng thời 6 mục tiêu trên không và 4 mục tiêu dưới mặt đất trong cùng một thời điểm.

Bộ Quốc phòng Nga dự định phiên chế tiêm kích MiG-35 trong năm 2020.

Hiện tại có rất nhiều quốc gia để ý đến chiếc tiêm kích này. Tính đến tháng 11/2017, đã có 30 quốc gia ngỏ ý muốn sở hữu chiếc MiG-35 của Nga.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).