Quân đội Mỹ tìm 'kế hoạch B' tại Nam Phi sau khi rút khỏi Niger

Một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc đã có chuyến thăm hiếm hoi đến châu Phi để thảo luận các biện pháp nhằm giữ một phần sự hiện diện của Mỹ tại Tây Phi sau khi quân đội nước này rút khỏi Niger.
Chú thích ảnh
 Lực lượng Mỹ huấn luyện binh sĩ Mali chống các tay súng khủng bố. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Charles Q. Brown trước khi hạ cánh xuống Botswana ngày 24/6 chia sẻ với các phóng viên tháp tùng rằng ông sẽ thảo luận với một số đối tác trong khu vực.

Tướng Charles Q. Brown nêu rõ: “Tôi đã thấy cơ hội. Có những quốc gia chúng tôi từng cộng tác tại Tây Phi”.

Tướng Brown bổ sung rằng việc xây dựng những mối quan hệ này giúp Mỹ có cơ hội để bố trí lực lượng ở Niger đến một số địa điểm khác, nhưng từ chối nêu rõ những quốc gia đang trong tầm ngắm.

Một số chuyên gia cho rằng quân đội Mỹ sẽ khó có thể sớm tái tạo dấu ấn chống khủng bố như tại Niger. Đặc biệt, việc Mỹ rút quân khỏi Niger đồng nghĩa với chia tay với căn cứ Không quân 201 Mỹ đã xây gần Agadez ở miền Trung quốc gia Tây Phi này với chi phí trên 100 triệu USD.

Căn cứ này từng đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chung của Mỹ và Niger chống lại lực lượng nổi dậy.

Bối cảnh chính trị thay đổi tại Tây và Trung Phi đang là vấn đề nan giải đối với Mỹ. Chỉ trong vòng 4 năm qua, khu vực này có đến 8 cuộc đảo chính, bao gồm đảo chính tại Niger, Burkina Faso và Mali. Lãnh đạo của những quốc gia này không mặn mà hợp tác với các nước phương Tây.

Bà Catherine Nzuki tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) phân tích: “Mỹ có các đối tác vững chắc ở khu vực. Nhưng hiện nay Mỹ phải rút quân khỏi Niger và tôi cho rằng câu hỏi chính trị mà Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc đang tự băn khoăn là: Liệu chúng ta có đang mất các đồng minh trong khu vực? Chúng ta đang không theo kịp những thay đổi diễn ra quá nhanh?”.

Thời hạn chót để Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Niger là vào ngày 15/9. Hiện tại có khoảng 600 binh sĩ Mỹ vẫn đồn trú ở căn cứ Không quân 101. Trong khi đó, quân đội Nga cũng đã đến và hoạt động tại căn cứ này. Căn cứ Không quân 101 nằm đối diện sân bay quốc tế Diori Hamani ở thủ đô Niamey của Niger.

Vào tháng 3, chính quyền quân sự Niger thông báo sẽ chấm dứt thỏa thuận hợp tác quân sự với Mỹ. Sự hiện diện của Mỹ tại Niger trong gần một thập kỷ tập trung vào các hoạt động chống khủng bố, bao gồm huấn luyện quân đội Niger và hỗ trợ các chiến dịch quân sự chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen, một nhánh của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng sau cuộc đảo chính quân sự ở Niger vào tháng 7/2023. Sau sự kiện này, Niger cũng đã yêu cầu lực lượng Pháp rời đi và chuyển hướng hợp tác với Nga.

Hà Linh/Báo Tin tức (Straits Times)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).