Quân đội Mỹ kéo pháo và vũ khí hạng nặng tới biên giới Iraq - Syria

Theo các nguồn tin tại chỗ, quân đội Mỹ đã đưa một đoàn xe quân sự lớn tới khu vực phía Tây Iraq, giáp biên giới với cửa khẩu al-Tanf của Syria.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tuần tra tại khu vực gần căn cứ quân sự ở Mosul, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hãng tin Fars của Iran dẫn các nguồn tin ở tỉnh al-Anbar cho biết đoàn xe của Mỹ gồm nhiều xe quân sự, pháo và vũ khí hạng nặng đã di chuyển tới biên giới phía Tây Iraq. Trong khi đó, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, nhiều thiết bị quân sự đã được vận chuyển từ căn cứ Ain al-Assad ở vùng al-Baghdadi tới khu vực al-Tanf bằng đường cao tốc.

Một nguồn tin nhận định, căn cứ tại al-Tanf có tầm quan trọng mang tính chiến lược, giúp Washington "giám sát và ngăn chặn" các cố vấn quân sự Iran.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 10/2, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Baqeri khẳng định Tehran sẽ duy trì các cố vấn quân sự tại Iraq và Syria chừng nào những nước này vẫn tiếp tục yêu cầu.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Baqeri nêu rõ: “Chúng tôi sẽ duy trì sự hiện diện của các cố vấn ở Syria và Iraq chừng nào những quốc gia này muốn. Chúng tôi sẽ rời đi khi họ cảm thấy không cần nữa”.

Ông Baqeri nhấn mạnh, sự hiện diện của Iran hoàn toàn được các nước trong khu vực ủng hộ, không giống như Mỹ.

Trên thực tế, số quân nhân nước ngoài tại Iraq đã giảm 25% trong năm 2018. Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi cho biết trong tháng 1/2018, tại Iraq có gần 11.000 binh lính nước ngoài, 70% trong số này là binh sĩ Mỹ. Đến tháng 12/2018, con số này giảm xuống còn khoảng 8.000 binh sĩ, trong số này có khoảng 6.000 binh lính Mỹ.

Theo Thủ tướng Iraq, chỉ hơn 12 tháng sau khi chính phủ nước này tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc chiến chống "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, việc binh lính nước ngoài rút khỏi càng được đẩy mạnh, đặc biệt trong những tháng gần đây. Tính riêng trong hai tháng vừa qua, 1.000 binh sĩ nước ngoài đã rời Iraq.

Số binh sĩ Mỹ tại Iraq có thời điểm lên tới gần 170.000 người trong thời gian diễn cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Al-Qaeda và một số nhóm phiến quân nổi dậy khác tại nước này. Hồi năm 2011, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố chấm dứt cuộc chiến tranh tại Iraq kéo dài gần 9 năm bằng việc rút toàn bộ quân khỏi quốc gia vùng Vịnh. Tuy nhiên, đến năm 2014, Mỹ đã buộc phải triển khai quân trở lại như một phần trong liên minh quốc tế chống IS do nước này dẫn đầu.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.