Quân đội Mỹ, Hàn Quốc kết thúc diễn tập mô phỏng ứng phó các tình huống khẩn cấp

Ngày 25/4, quân đội Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã hoàn thành cuộc diễn tập quân sự mô phỏng, nhằm tăng cường khả năng phối hợp năng lực của hai nước trong ứng phó và xử lý các tình huống khẩn cấp hoặc khủng hoảng giả định.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tham gia cuộc tập trận chống khủng bố tại Busan, Hàn Quốc, ngày 29/8/2022. Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết, cuộc diễn tập mô phỏng mang tên “Iron Mace” (tạm dịch là "Chùy sắt") diễn ra tại Seoul và kéo dài 5 ngày. Đây là lần thứ 2 cuộc diễn tập theo hình thức này được tổ chức sau lần đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái.

Theo JCS, trong khuôn khổ cuộc diễn tập, các bên đã thảo luận những phương án tăng cường cơ chế răn đe mở rộng, bao gồm các quy trình lập kế hoạch chung để năng lực quân sự thông thường của Hàn Quốc có thể hỗ trợ các chiến dịch chiến lược của Mỹ trong các tình huống khẩn cấp.

Khái niệm răn đe mở rộng đề cập đến cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ đồng minh bằng toàn bộ năng lực quân sự của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Hàn Quốc hiện vẫn dựa vào cam kết an ninh của Mỹ do quốc gia Đông Bắc Á này không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cuộc diễn tập lần này được triển khai trong khuôn khổ hướng dẫn của Nhóm Tham vấn hạt nhân (NCG) – văn kiện chung được hai bên ký kết vào năm ngoái.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.