Quân đội Mỹ điều chỉnh chiến thuật tại Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 24/9 thông báo quân đội nước này đang điều chỉnh chiến thuật tại Afghanistan trong bối cảnh lực lượng Taliban tiếp tục gây ra thương vong lớn cho các lực lượng địa phương ở quốc gia Tây Nam Á này.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (thứ 2, trái) tới Kabul trong chuyến thăm bất ngờ Afghanistan ngày 7/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Taliban đang giết hại hàng trăm thành viên thuộc lực lượng quân đội và cảnh sát Afghanistan mỗi tháng. Theo tờ Thời báo New York, số người thiệt mạng trong lực lượng an ninh cao khiến công tác tuyển binh sĩ mới ngày càng khó khăn nặng nề hơn. Phát biểu với các phóng viên tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Mattis cho biết, cho tới nay con số thương vong đã vượt quá tổng số thương vong trong năm ngoái.

Trong khi đó, Taliban tiếp tục hành động và do vậy Mỹ phải điều chỉnh chiến thuật của mình, cần phải hỗ trợ hơn nữa cho một số khu vực địa phương. Theo các nhà phân tích, xét về tình trạng bạo lực ảnh hưởng tới các binh sĩ và người dân, cuộc xung đột ở Afghanistan có thể vượt qua cuộc nội chiến ở Syria, trở thành cuộc xung đột đẫm máu nhất trên thế giới trong năm nay.

Kênh PressTV hồi đầu tháng dẫn chuyên gia phân tích người Mỹ Brian Becker cho rằng chính quyền Washington không có kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan, bởi cuộc chiến kéo dài hàng năm trời tại quốc gia Tây Nam Á này đã đem lại cho Lầu Năm Góc một nguồn tiền "vô hạn". Ông Becker đưa ra bình luận này trong một bài phỏng vấn sau khi Tướng Austin Scott Miller thay thế Tướng John William Nicholson để trở thành chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan. Phát biểu sau khi được bàn giao công việc mới, Tướng Miller khẳng định Washington cùng các đồng minh cần phải "thích nghi với kẻ thù" để có thể giành chiến thắng. Theo chuyên gia Becker, phát biểu của Tướng Miller phản ánh quan điểm của phe chiếm ưu thế trong Lầu Năm Góc, đó là "quyết tâm tiếp tục kéo dài cuộc chiến tại Afghanistan đến vô tận".

Trong khi đó, đa số nghị sĩ Afghanistan ngày 12/9 đã bỏ phiếu ủng hộ việc xem xét lại hiệp ước an ninh giữa Afghanistan với Mỹ, trong đó có việc cho phép Mỹ duy trì các căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước này. Kênh truyền hình 1TV cho biết: "Ý tưởng xem xét lại hiệp ước này do một số nghị sĩ tại Hạ viện đưa ra hôm 10/9 và được đa số nghị sĩ Quốc hội thông qua trong cuộc bỏ phiếu ngày 12/9".

Theo thỏa thuận hiện nay, các lực lượng và căn cứ quân sự của Mỹ tại Afghanistan sẽ tiếp tục được duy trì sau khi sứ mệnh chiến đấu của Mỹ kết thúc vào năm 2014. Tuy nhiên, tình hình an ninh tại nước này tiếp tục xấu đi với số vụ sát hại nhằm vào cả lực lượng an ninh lẫn dân thường ngày càng tăng. Riêng vụ tấn công khủng bố liều chết hôm 11/9 tại tỉnh Nangarhar đã khiến 68 người thiệt mạng và 165 người bị thương. Tin cho biết, Chính phủ Afghanistan đương nhiệm tiếp tục ủng hộ Mỹ duy trì sự hiện diện, coi đây là biện pháp cần thiết để tăng cường sức mạnh cho lực lượng an ninh nước này.

Trần Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.