Quân đội Mỹ bị chỉ trích vì ưu tiên sơ tán chó nghiệp vụ khỏi Afghanistan

Quân đội Mỹ đã bị chỉ trích sau khi xuất hiện hình ảnh các binh sĩ dắt chó nghiệp vụ lên máy bay và bỏ mặc những người Afghanistan đang cố gắng rời khỏi đất nước.
Chú thích ảnh
Quân nhân Mỹ dắt theo chó nghiệp vụ ra sân bay. Ảnh: RT

Theo hãng tin RT (Nga), các video và hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội hôm 16/8 cho thấy các binh sĩ dắt những con chó nghiệp vụ của mình đến Sân bay Kabul để sơ tán cùng quân nhân Mỹ.  

“Có chỗ cho những con chó và toàn bộ hành lý, nhưng những người liên minh với Mỹ phải bám càng máy bay để sơ tán”, nhà phân tích địa chính trị và cộng tác viên của RT, Maram Susli viết trên Twitter. 

Chú thích ảnh
Một con chó nghiệp được sơ tán về nước trên máy bay Mỹ. Ảnh: RT

Những người khác nói rằng trong khi những con chó "được sơ tán một cách có trật tự thì các công dân Afghanistan phải bám vào máy bay và rơi xuống đất tử vong". Đối với những người chỉ trích, đây không phải là hình ảnh tốt của Mỹ, thậm chí có thể coi là sự "phản bội".

Chú thích ảnh
Quân nhân Mỹ dắt chó nghiệp vụ sơ tán khỏi Afghanistan (ảnh phải) và người được cho là rơi từ máy bay sơ tán của Mỹ (ảnh trái). Ảnh: RT

Tuy nhiên, một số người dùng mạng xã hội lại ủng hộ việc Mỹ sơ tán chó nghiệp vụ. Họ cho rằng những con vật này rất đắt tiền, được huấn luyện kỳ công và được coi là “quân nhân tại ngũ” của Mỹ.

“Một con chó nặng hơn một con người. Chó là người thân. Máy bay không thể chở tất cả mọi người, nó có giới hạn về trọng lượng. Nhưng vẫn còn nhiều máy bay khác đang đến. Cuộc sống vốn khó khăn”, một người bình luận. 

Video: Chó nghiệp vụ được các binh sĩ Mỹ dắt đến sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan (Nguồn: RT):

Hôm 15/8, lực lượng Taliban đã giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul của Afghanistan. Lo ngại bất ổn leo thang, hàng nghìn người ở Kabul đã đổ về sân bay Hamid Karzai để tìm đường sơ tán. Điều này khiến khu vực sân bay Kabul trở nên hỗn loạn, buộc quân đội Mỹ phải điều lực lượng giữ trật tự ở sân bay, thậm chí nổ súng để giải tán đám đông.

Những hình ảnh ghi lại từ sân bay ở Kabul cho thấy cảnh tượng nhiều người dân chạy theo, đu bám vào càng máy bay Mỹ để tìm cách rời khỏi đất nước. Trong số những người Afghanistan tháo chạy, có nhiều người từng làm việc cho đại sứ quán Mỹ hoặc lực lượng Mỹ ở Afghanistan cùng người thân của họ.

Chú thích ảnh
Hơn 600 người Afghanistan chen chúc trên máy bay chở hàng của Không quân Mỹ hôm 15/8. Ảnh: Defense One.
Chú thích ảnh
Nhiều người chen chúc tại sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 16/8. Ảnh: Reuters.

Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 16/8 cho biết khoảng 500 nhân viên làm việc tại Đại sứ quán nước này ở Kabul đã rời Afghanistan. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 4.000 nhân viên của Đại sứ quán Mỹ đang trong quá trình rời khỏi Afghanistan bằng đường hàng không, bao gồm cả công dân Mỹ và công dân Afghanistan làm việc cho Đại sứ quán Mỹ.

Hôm 16/8, Đức cũng bị chỉ trích vì cuộc sơ tán khỏi Afghanistan. Theo đó, phóng viên James Jackson của báo Deutsche Welle đã chỉ trích quân đội Đức vận chuyển 22.500 lít bia, rượu và sâm panh từ Afghanistan về nước vào tháng 6. Trong khi đó chỉ những người phục vụ trực tiếp cho quân đội Đức trong 2 năm qua mới được lên máy bay sơ tán. Quy định này khiến nhiều nhà thầu phụ và thông dịch viên cho lực lượng Đức không được sơ tán khỏi Afghanistan.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.