Quân đội Libya giải thoát 120 người di cư bị bắt làm con tin

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 10/3, Lữ đoàn Chiến đấu 444, một đơn vị thuộc Quân đội Libya đã thông báo việc trả tự do cho 120 người di cư, chủ yếu đến từ Ai Cập, vốn bị những đối tượng buôn người và buôn lậu bắt làm con tin ở miền Tây nước này.
Chú thích ảnh
Người di cư được cứu tại khu vực ngoài khơi Libya ngày 9/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo cho biết Lữ đoàn Chiến đấu 444 đã thành công trong việc giải thoát 120 con tin hầu hết mang quốc tịch Ai Cập, bị bắt giữ ở thành phố Bani Walid. Đây là những nạn nhân của các hành động bắt cóc và tống tiền.

Tuần trước, Lữ đoàn Chiến đấu 444 đã thực hiện một chiến dịch lớn nhằm vào những kẻ buôn người ở Bani Walid, một trung tâm buôn bán người di cư nằm ở cửa ngõ vào sa mạc Libya, cách thủ đô Tripoli 170 km về phía Đông Nam. Các lực lượng đã bắt giữ một trong những "ông trùm" khét tiếng nhất tại Libya cùng nhiều đối tượng tội phạm nước ngoài khác.

Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ sau khi chính quyền nhà lãnh đạo quá cố Muammar Gaddafi sụp đổ hồi năm 2011. Nước này đã trở thành điểm quá cảnh được nhiều người di cư trái phép trong khu vực lựa chọn để vượt Địa Trung Hải sang châu Âu. Bờ biển phía Tây Libya được coi là điểm khởi hành chính của những người di cư trốn chạy chiến tranh và đói nghèo ở đất nước của họ với hy vọng tìm được cuộc sống mới tốt hơn ở châu Âu.

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.