Quân đội Israel 'trả đũa', tấn công các mục tiêu của Iran và Syria

Theo hãng tin AFP, ngày 10/2, quân đội Israel (IDF) đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hệ thống phòng không Syria và các mục tiêu Iran tại Syria.
Quân đội Israel 'trả đũa', tấn công các mục tiêu của Iran và Syria ảnh 1

Máy bay F-16 của Israel bị tên lửa từ Syria bắn rơi gần Harduf, Israel, ngày 10/2. Ảnh: THX/TTXVN

Phía Israel tuyên bố đây là hành động nhằm đáp trả vụ một máy bay chiến đấu F-16 của Israel bị tên lửa từ Syria bắn rơi sáng cùng ngày.

Theo tuyên bố của IDF, tổng cộng 12 mục tiêu đã bị tấn công trong đợt này.

Người phát ngôn IDF Jonathan Conricus cũng cảnh báo Syria và Iran đang "đùa với lửa". Ông Conricus cho biết IDF sẽ "hành động mạnh mẽ chống lại các hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Israel, và sẽ tiếp tục hành động nếu cần thiết".

Ông nói thêm rằng IDF đã "sẵn sàng cho các kịch bản khác nhau và sẽ tiếp tục hành động tùy theo đánh giá tình hình". Tuy nhiên, người phát ngôn trên cũng khẳng định Tel Aviv sẽ không tìm cách làm leo thang tình hình.

Trước đó, một máy bay chiến đấu của Israel đã bị trúng tên lửa, khiến 2 phi công phải nhảy dù, một trong hai người đang trong tình trạng nguy kịch, người còn lại bị thương nhẹ. Quân  đội Israel tuyên bố tên lửa trên được phóng từ Syria, đồng thời cho rằng một máy bay không người lái của Iran xâm phạm lãnh thổ Israel và bị IDF phát hiện.

Đây được coi là cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa Israel với Syria và Iran kể từ khi cuộc xung đột tại Syria bùng phát vào năm 2011.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.