Quân đội Israel cảnh báo thiếu hụt tên lửa đánh chặn

Quân đội Israel có nguy cơ thiếu đạn dược và tên lửa đánh chặn nếu xảy ra một cuộc xung đột lớn mới với Iran. Đây là cảnh báo của một sĩ quan cấp cao thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đưa ra ngày 28/7.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quan chức trên cho biết tiến độ bổ sung kho dự trữ của quân đội đang bị ảnh hưởng do các tranh cãi kéo dài giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về ngân sách quốc phòng. Điều này khiến IDF gặp khó khăn trong việc ký kết các hợp đồng mua sắm mới với các nhà sản xuất trong và ngoài nước, trong khi lượng vũ khí tiêu hao vẫn tiếp tục tăng. Thời gian qua, quân đội Israel đã sử dụng khoảng 100.000 đơn vị đạn dược trong các chiến dịch quân sự và cần được khẩn trương bổ sung các tên lửa đánh chặn cho những hệ thống phòng không chủ lực như Vòm Sắt và Arrow, cũng như các loại đạn dược phục vụ tác chiến trên bộ.

Đầu tháng này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phê duyệt kế hoạch bổ sung khoảng 4,5 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng. Tuy nhiên, theo giới chức quân đội, khoản kinh phí này vẫn chưa được giải ngân.

Trong khi đó, các hoạt động quân sự của Israel tại Dải Gaza, Liban, Syria và Bờ Tây, cùng việc duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước nguy cơ tái diễn xung đột với Iran đang tiêu tốn hàng chục triệu USD mỗi ngày.

Theo giới chức quốc phòng, việc chậm phê duyệt ngân sách không chỉ ảnh hưởng đến quá trình bổ sung kho vũ khí, mà còn làm chậm các chương trình đầu tư vào năng lực trí tuệ nhân tạo (AI), vệ tinh quân sự và nhiều trang thiết bị hiện đại khác. Trong bối cảnh nhu cầu vũ khí trên toàn cầu tăng mạnh, bất kỳ chậm trễ nào trong việc đặt hàng cũng có thể khiến thời gian giao hàng kéo dài thêm nhiều năm.

Bộ Tài chính Israel cho biết khoản ngân sách bổ sung sẽ được chuyển trong những ngày tới, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định. Bộ này cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng nhằm đáp ứng nhu cầu bảo đảm an ninh quốc gia.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).