Quân đội Israel cảnh báo người dân miền Nam Liban đã di dời không trở về nhà

Quân đội Israel cảnh báo người dân miền Nam Liban đã sơ tán rằng họ không được trở về nhà bởi các đợt không kích đang nhắm vào mục tiêu Hezbollah.
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán khỏi Liban nghỉ tạm tại cửa khẩu biên giới Jdeidat Yabous với Syria ngày 24/9. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn tiếng Arab của IDF – ông Avichay Adraee, đã viết trên mạng xã hội X: “Gửi đến tất cả cư dân của các ngôi làng Liban đã phải sơ tán khỏi nhà vì an toàn của chính họ, do sự hiện diện của vũ khí hoặc các thành phần của Hezbollah, các cuộc tấn công của IDF vẫn tiếp tục. Vì sự an toàn của bạn, đừng trở về nhà cho đến khi có thông báo mới.”

Người dân ở các ngôi làng ở miền Nam Liban đã bắt đầu sơ tán từ ngày 23/9, sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cảnh báo người dân rời khỏi các khu vực mà Hezbollah hoạt động.

Bộ trưởng Ngoại giao Liban cho biết ước tính có nửa triệu người dân nước này đã phải di dời ngày 24/9, một ngày sau khi các cuộc không kích của Israel khiến hơn 500 người tử vong trên khắp đất nước.

Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) Matthew Saltmarsh ngày 24/9 cảnh báo rằng số người phải di dời ở Liban sẽ tăng. Người phát ngôn của UNHCR Matthew Saltmarsh mô tả tình hình ở Liban cực kỳ đáng báo động và rất hỗn loạn.

Ông Matthew Saltmarsh nói: “Ngay cả trước khi có leo thang mới nhất, hơn 100.000 người đã phải di dời khỏi các khu vực phía Nam Liban và UNHCR đã can thiệp để hỗ trợ họ. Đó là tính đến hơn một tháng trước”.

Tuần trước, nội các an ninh Israel đã cập nhật các mục tiêu chính thức cho cuộc xung đột với Hamas ở Gaza. Trong đó có mục tiêu đưa người dân ở phía Bắc trở về nhà an toàn sau khi phải di dời do các cuộc tấn công của Hezbollah kể từ tháng 10/2023.

Trong một diễn biến khác, ngày 25/9, phong trào Hezbollah cho biết lực lượng này đã phóng một tên lửa đạn đạo vào trụ sở cơ quan tình báo Israel (Mossad) gần thủ đô Tel Aviv. Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết định hoãn chuyến công tác tới New York (Mỹ) tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, để tiến hành các cuộc tham vấn thảo luận về tình hình xung đột hiện nay với Hezbollah.

Hà Linh/Báo Tin tức (Times of Israel, CNN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.