Quân đội Iraq và lực lượng dân quân người Kurd đạt thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 27/10, quân đội chính phủ Iraq và lực lượng dân quân Peshmerga của người Kurd tại miền Bắc nước này đã đạt một thỏa thuận ngừng bắn.
Quân đội Iraq và lực lượng dân quân người Kurd đạt thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1

Các lực lượng Iraq tiến vào khu vực giữa thành phố Hawija và Kirkuk, miền bắc Iraq trong chiến dịch chống IS ngày 6/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của liên quân quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu tại Iraq, Đại tá Ryan Dillon khẳng định hai bên đã nhất trí và thực thi một lệnh ngừng bắn. Ông cho biết thêm liên quân quốc tế muốn hai bên gia hạn lệnh ngừng bắn để có thể tái tập trung vào cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Iraq hiện nay.

Trước đó ngày 26/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã hối thúc Chính phủ Iraq và giới lãnh đạo khu tự trị người Kurd nhanh chóng đưa ra lịch trình cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng vốn bùng phát sau cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của người Kurd hôm 25/19.

Lời kêu gọi của HĐBA được đưa ra sau khi chính quyền Baghdad bác đề xuất của Chính quyền khu tự trị người Kurd (KRG) về việc "đóng băng" kết quả cuộc trưng cầu ý dân về độc lập và tiến hành đối thoại. Sau cuộc trưng cầu trái phép, quân đội Iraq đã mở chiến dịch giành lại quyền kiểm soát các khu vực nằm ngoài vùng tự trị người Kurd.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.