Quân đội Indonesia mua hai tàu ngầm của Tập đoàn Hải quân Pháp

Hải quân Indonesia đã ký hợp đồng mua 2 tàu ngầm lớp Scorpene do Tập đoàn Hải quân của Pháp sản xuất. Đây là một phần của thỏa thuận hợp tác quốc phòng mà Pháp và Indonesia ký vào năm 2021.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, thông tin này được công bố ngày 2/4, trên trang web của Tập đoàn Hải quân, song nội dung và giá trị của hợp đồng không được tiết lộ. 

Tập đoàn Hải quân cho biết các tàu ngầm lớp Scorpene có 31 thành viên thủy thủ đoàn, gồm 6 bệ phóng, với sức chứa 18 ngư lôi và tên lửa. Tàu ngầm này có khả năng hoạt động dưới nước trong 12 ngày. Theo tập đoàn, 2 tàu ngầm dài 72m này sẽ được sản xuất tại Indonesia. Tập đoàn Hải quân sẽ chịu trách nhiệm chuyển giao công nghệ, trong khi công tác quản lý, vận hành và bảo trì sẽ do các kỹ sư Indonesia tiến hành. Tập đoàn khẳng định thỏa thuận sẽ góp phần tạo ra hàng nghìn việc làm dài hạn và tay nghề cao.

Trước đó, vào năm 2022, Indonesia đã đặt mua 42 máy bay chiến đấu Rafale do Dassault AM.PA sản xuất trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác quốc phòng ký năm 2021.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.