Quân đội Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên chuẩn bị phá nổ các đường kết nối hai miền

Quân đội Hàn Quốc nghi ngại rằng dường như Triều Tiên đang chuẩn bị phá nổ các tuyến đường bộ kết nối hai miền.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Triều Tiên xây dựng cứ điểm ở Khu phi quân sự (DMZ) ngày 4/6. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 14/10 nhấn mạnh: “Sau thông báo ngày 9/10, quân đội Triều Tiên đã tiến hành các động thái dường như liên quan đến việc phá nổ các con đường dọc tuyến Gyeongui và Donghae”.

JCS xác nhận đang theo dõi chặt chẽ hoạt động đang diễn ra ở phía Bắc Đường phân định quân sự (MDL) đồng thời xem xét các biện pháp đảm bảo an toàn cho binh sĩ và người dân Hàn Quốc.

Trước đó, vào ngày 9/10, quân đội Triều Tiên cảnh báo sẽ cắt toàn bộ tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc, đồng thời xây dựng cấu trúc phòng thủ mạnh trong các khu vực để đáp trả về các cuộc tập trận giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn thạo tin tiết lộ rằng, vào tháng 3, quân đội Hàn Quốc đã phát hiện Triều Tiên dỡ bỏ hàng chục đèn dọc theo con đường Gyeongui - con đường nối thành phố biên giới Paju của Hàn Quốc với thị trấn vùng biên Kaesong của Triều Tiên, cũng như đường Donghae dọc theo bờ biển phía Đông.

Vào tháng 1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị về các biện pháp nghiêm ngặt nhằm chặn tất cả các kênh liên lạc liên Triều dọc biên giới. Ví dụ như cắt đứt tuyến đường bộ Gyeongui, bao gồm cả đường sắt, ở phía Triều Tiên.

Hai con đường Gyeongui và Donghae được xây dựng trong thời kỳ hòa giải giữa hai miền Triều Tiên vào giữa những năm 2000. Tuy nhiên, trong những năm gần đây chúng không còn hoạt động do mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước.

Đường Gyeongui được sử dụng lần gần đây nhất là khi quan chức Hàn Quốc rút khỏi văn phòng liên lạc chung ở Kaesong vào năm 2020 do đại dịch COVID-19. Trong khi đó, đường Donghae vẫn chưa được sử dụng kể từ hội nghị thượng đỉnh năm 2019 giữa Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hà Linh/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.