Quân đội Hàn-Mỹ nhiều khả năng vẫn tập trận chung, nhưng thu hẹp quy mô

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung-chan trong buổi họp báo thường kỳ ngày 5/8 lặp lại lập trường rằng quân đội vẫn chưa quyết định cụ thể về thời điểm, quy mô cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ nửa cuối năm nay, mà vẫn đang thảo luận chặt chẽ với Washington, cân nhắc tổng hợp các điều kiện liên quan.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung tại Pocheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 70km về phía Đông Bắc, ngày 19/9/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Quân đội Hàn-Mỹ được cho là đang chuẩn bị cho kế hoạch tập trận tham mưu kiểm soát khủng hoảng (CMST), mang tính chất là cuộc diễn tập sơ bộ, từ ngày 10-13/8, và tập trận chính thức sở chỉ huy liên quân nửa cuối năm từ 16-26/8. 

Trước đó, khi nghe báo cáo công việc từ các sĩ quan chỉ huy cấp cao của quân đội, Tổng thống Moon Jae-in chỉ thị quân đội phải thảo luận một cách thận trọng với Mỹ về vấn đề tập trận chung, cân nhắc tới nhiều yếu tố. Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook cũng đã báo cáo rằng quân đội đang thảo luận với cơ quan phòng dịch và phía Mỹ, xem xét tới các điều kiện thực tế như tình hình dịch COVID-19.

Trong khi đó, hơn 60 nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền đang lên tiếng yêu cầu hoãn tập trận chung Hàn-Mỹ. Về điều này, một quan chức quân đội cho biết hai nước đã bước vào chuẩn bị cho việc tập trận, như thảo luận về việc diễn tập sơ bộ trong tuần sau, kiểm tra toàn bộ các kịch bản diễn tập. Một quan chức khác cho biết nội bộ quân đội, như Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, đang thiên về hướng vẫn triển khai tập trận. Giới phân tích cho rằng có thể quân đội hai nước sẽ ra thông báo chung về thời điểm và quy mô tập trận ngay trước thềm cuộc tập trận chính thức.

Nếu quân đội Hàn-Mỹ tập trận đúng kế hoạch thì hai nước dự kiến sẽ cắt giảm binh lực tham gia, thu hẹp quy mô tập trận, tương đương quy mô cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy liên quân nửa đầu năm.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).