Quân đội Colombia giao tranh với các tay súng ly khai của FARC

Ngày 31/7, nhà chức trách Colombia cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng khi binh lính quân đội đụng độ với những tay súng ly khai của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) và truy quét băng nhóm tội phạm Clan del Golfo ở nhiều khu vực khác nhau của nước này. 
Chú thích ảnh
Các thành viên của Mặt trận 51 của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) tuần tra ở vùng núi hẻo lánh của Colombia. Ảnh tư liệu: Reuters

Theo nguồn tin quân đội, 12 tay súng ly khai của FARC đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại tỉnh Cauca, thuộc đô thị Argeliam. Các nhóm ly khai của FARC đã bác bỏ thỏa thuận hòa bình mà lực lượng này ký với Chính phủ Colombia vào năm 2016.

FARC nhiều lần khẳng định "tiếp tục tiến trình hòa bình, tuân thủ những điều đã thỏa thuận" với Chính phủ Colombia và Liên hợp quốc, đồng thời cho biết có tới 95% cựu du kích trong hàng ngũ của nhóm này vẫn cam kết với tiến trình hòa bình và không quay trở lại con đường đấu tranh vũ trang.

Cùng ngày, một binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh khác xảy ra tại một vùng núi là địa bàn của các đối tượng buôn ma túy.

Người phát ngôn của quân đội Colombia cho biết tại nhiều địa phương khác, quân đội đã tấn công một trong những lán trại của băng nhóm Clan del Golfo ở tỉnh Choco, tiêu diệt 7 thành viên của băng nhóm tội phạm này, đồng thời thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược và các thiết bị liên lạc.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.