Quân đội Bỉ bán máy bay cho tội phạm?

Báo "Libre Belgique" của Bỉ ngày 27/4 đăng kết quả một cuộc điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2009-1012, quân đội Bỉ đã bán cho một công ty bị tình nghi là tổ chức tội phạm 35 máy bay lên thẳng và 2 máy bay đã qua sử dụng, mà phần lớn trong số này có điểm đến là châu Phi.

Báo "Libre Belgique" của Bỉ ngày 27/4 đăng kết quả một cuộc điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2009-1012, quân đội Bỉ đã bán cho một công ty bị tình nghi là tổ chức tội phạm tổng cộng 35 máy bay lên thẳng và 2 máy bay đã qua sử dụng, mà phần lớn trong số này có điểm đến là châu Phi.

Quân đội Bỉ bán máy bay cho tội phạm? ảnh 1

Một chiếc Alouette-2 của Bỉ. Ảnh: Internet

Tờ báo trên cho biết: "Các vụ mua bán được thực hiện trong quá trình nâng cấp cơ sở vật chất của quân đội Bỉ". Theo báo này, một công ty đăng ký tại Brussels, tên gọi chưa được tiết lộ, đã mua tổng cộng 23 máy bay trực thăng đa chức năng Alouette-2, 12 máy bay trực thăng cánh quạt Agusta A109, cũng như 2 máy bay Airbus A310. Cơ quan tình báo Bỉ nghi ngờ rằng tổ chức này tiến hành rửa tiền và buôn lậu vũ khí.

Năm 2010, 4 trong số các máy bay lên thẳng Agusta mà Bỉ bán đã được chuyển cho quân đội Madagascar, quốc gia mà chưa đầy một năm trước đã xảy ra một cuộc binh biến. Các chuyên gia nghi ngờ rằng phần lớn trong số máy bay lên thẳng cánh quạt còn lại rốt cuộc cũng được chuyển tới quốc gia châu Phi này.

Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết họ không có thông tin về tiền án của các khách hàng. Quân đội cũng đảm bảo rằng trước khi bán các máy bay lên thẳng, họ đã tháo dỡ tất cả vũ khí trên máy bay.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.