Quân đoàn 3 quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ

Ngày 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đội Quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 3 phối hợp với Phòng Người có công (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai) tổ chức truy điệu và an táng 1 hài cốt liệt sĩ đơn vị vừa mới quy tập được.
Chú thích ảnh

Trong quá trình đào hố trồng cafe trong vườn nhà (làng Hreng, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tại tọa độ (68-20)02), người dân đã phát hiện tăng, vải dù, võ đạn 12,7mm và một số mảnh xương nghi là hài cốt liệt sĩ.

Nhận được thông tin, đội Quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 3 tiến hành xác minh, khai quật. Quá trình tìm kiếm đã phát hiện các mảnh xương, cùng nhiều di vật: Tăng, nilon, vải dù, thìa nhôm, đế dép cao su, dây thông tin, dây dù, võ đạn 14,5mm, 12,7mm, võ đạn AK, và vật dụng cá nhân.

Thượng tá Nguyễn Văn Quyết, Đội trưởng Đội Quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 3 cho biết: Khu vực này được xác định là nơi Trung đoàn 24A; Tiểu đoàn 20; cùng một số đơn vị phối thuộc của Mặt trận Tây Nguyên đã chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đơn vị đã phối hợp cùng địa phương tiến hành quy tập được nhiều hài cốt cốt tại khu vực này.

Hiện tại đội Quy tập liệt sĩ Quân đoàn 3 tiếp tục mở rộng tìm kiếm ra các khu vực lân cận nhằm quy tập được hết các hài cốt liệt sĩ còn nằm lại nơi đây.

Hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện chưa xác định được danh tính, được an táng tại  Lô 10, hàng 11, mộ số 01 ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai.

Danh Quang – Chiến Thắng

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.