Quần đảo Solomon không cho tàu chiến Mỹ cập cảng

Quần đảo Solomon không cho phép tàu chiến nước ngoài cập cảng cho đến khi các thủ tục giao thức mới được thông qua.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Dẫn một tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Canberra (Australia), kênh truyền hình RT đưa tin Quần đảo Solomon đã tạm thời cấm các tàu của Hải quân Mỹ vào cảng của mình.

“Ngày 29/8, Mỹ đã nhận được thông báo chính thức từ chính quyền Solomon liên quan đến việc hoãn tất cả chuyến thăm của lực lượng hải quân, chờ cập nhật trong các thủ tục giao thức”, Đại sứ quán Mỹ cho hay.

Cùng lúc đó, Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare đã yêu cầu các đối tác của nước này cho chính phủ thời gian để ban hành thủ tục mới nhằm phê duyệt các chuyến thăm cảng. Theo tuyên bố của Thủ tướng Sogavare, một khi được thông qua, các quy định mới sẽ áp dụng chung cho tất cả các tàu hải quân đến thăm.

Trong tuyên bố, nhà lãnh đạo Sogavare bày tỏ quốc gia này đã có những trải nghiệm không may khi các tàu hải quân nước ngoài đi vào vùng biển của quốc gia trong năm mà không được cấp phép ngoại giao. Tuy nhiên, ông không đề cập bất kỳ chi tiết cụ thể nào.

Động thái hoãn tiếp nhận tàu hải quân nước ngoài diễn ra sau sự việc xảy ra vào ngày 23/8, khi một tàu tuần duyên Mỹ yêu cầu được phép dừng lại và tiếp nhiên liệu nhưng không nhận được phản hồi từ chính quyền Quần đảo Solomon. Vào thời điểm đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Washington thất vọng về quyết định này.

Về phần mình, Thủ tướng Sogavare tuyên bố tàu Mỹ được phép cập cảng, nhưng trong khi chờ lệnh cấp phép, tàu Mỹ đã rời khỏi vùng biển Quần đảo Solomon và hướng đến Papua New Guinea.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.