Quan chức y tế Trung Quốc ra hướng dẫn sau ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên

Một quan chức y tế hàng đầu của Trung Quốc đã khuyến báo người dân trong nước không nên chạm vào người nước ngoài sau khi quốc gia châu Á này xác nhận trường hợp đầu tiên mắc đậu mùa khỉ.
Chú thích ảnh
Wu Zunyou, trưởng nhóm dịch tễ học thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào ngày 1/3/2022. Ảnh: VCG

Theo đài truyền hình CNN, đăng trên nền tảng xã hội Weibo ngày 17/9, ông Wu Zunyou - trưởng nhóm dịch tễ học thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc – cho biết các biện pháp phòng ngừa COVID-19 và kiểm soát biên giới chặt chẽ của nước này đã giúp ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ.

Tuy nhiên, mới đây, nước này vẫn ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại thành phố Trùng Khánh. Theo chính quyền địa phương, trong quá trình cách ly ngừa COVID-19 sau khi nhập cảnh vào Trung Quốc, người nay đã được phát hiện mắc đậu mùa khỉ. Thông báo không nêu rõ bệnh nhân là công dân nước ngoài hay người Trung Quốc.

Ngoài các triệu chứng giống như cúm, bệnh đậu mùa khỉ còn gây ra các tổn thương trên cơ thể như phát ban, mụn dạng phỏng nước. Dịch bệnh bùng phát từ giữa tháng 5, ban đầu là tại các nước châu Âu sau đó lan rộng ra khắp thế giới. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ ghi nhận ít nhất 23.500 ca mắc bệnh.

“Tăng cường giám sát và ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ là cần thiết và quan trọng”, vị chuyên gia nói và chỉ ra nguy cơ dịch bệnh lây lan từ nước ngoài và tiếp xúc gần gũi. Ông đưa ra 5 khuyến nghị cho công chúng và khuyến cáo đầu tiên là “Không tiếp xúc trực tiếp bề mặt da với người nước ngoài”.

Khuyến cáo này đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội Weibo. Trong khi một số cư dân mạng ủng hộ lời khuyên trên là hợp lý và bày tỏ sự thái độ nhẹ nhõm khi không biết nhiều người nước ngoài thì một bộ phận khác lại cho rằng phát ngôn của ông Wu có phần phân biệt đối xử, với nội dung không khác gì làn sóng bài ngoại và bạo lực mà người châu Á ở nước ngoài phải hứng chịu trong thời kỳ đầu bùng nổ dịch COVID-19.

Trong khi đó, một số người khác cho biết có nhiều lao động và người nước ngoài sống lâu năm ở Trung Quốc và không ra khỏi nước này trong khoảng thời gian gần đây. Chính vì vậy, những người đó sẽ không có khả năng bị nhiễm bệnh cao hơn công dân Trung Quốc.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.