Quan chức WHO nhận định về lây lan biến thể Omicron ở các quốc gia

Một quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá rằng tình trạng gia tăng ca nhiễm biến thể Omicron là khác biệt ở mỗi quốc gia.
Chú thích ảnh
Một phụ nữ đeo khẩu trang khi đi bộ trên phố ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn lời ông Abdi Mahamud, một quan chức tại WHO, cho rằng tỷ lệ nhập viện và tử vong thấp tại Nam Phi trong làn sóng Omicron lây lan không thể là “kịch bản” có thể xảy ra tương tự ở những quốc gia khác.

Ông Abdi Mahamud vào ngày 4/1 nhận định rằng không nên suy từ tình hình tại Nam Phi để áp dụng với những nước khác bởi “mỗi quốc gia có đặc thù riêng”. Theo WHO, thế giới có 128 quốc gia đã xác nhận các trường hợp nhiễm Omicron nhưng thực tế con số có thể nhiều hơn bởi nhiều nước chưa có khả năng xét nghiệm phát hiện biến thể này.

Ông Mahamud nhấn mạnh rằng Omicron có tính lây lan gần như chưa từng có tiền lệ. Ông đề cập đến số ca nhiễm Omicron tại Mỹ tăng mạnh và đang có nhiều trường hợp nhập viện.

Nhưng ông cũng trích dẫn nhiều nghiên cứu cho thấy Omicron ảnh hưởng đến phần trên của cơ thể người nhiễm trong khi những biến thể khác tàn phá chức năng phổi và gây viêm phổi nặng dẫn đến nhiều ca tử vong. Ông Mahamud cho rằng đây có thể là “tin tốt” nhưng cần thêm nhiều nhiên cứu để có được bức tranh toàn cảnh.

Omicron là biến thể đáng quan ngại thứ năm của virus SARS-CoV-2 được WHO đặt tên. Biến thể Omicron mang tới 32 đột biến trên protein gai.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.