Quan chức Ukraine tiết lộ Kiev đã chuẩn bị cho xung đột quân sự từ năm 2019

Một quan chức an ninh hàng đầu của Ukraine cho biết Kiev đã chuẩn bị các hoạt động quân sự với Nga kể từ đầu tháng 12/2019.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine trong cuộc tập trận quốc tế quy mô lớn Rapid Trident 2021. Ảnh minh hoạ: Getty Image

Theo đài RT, tiết lộ trên do ông Aleksey Danilov, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Wyborcza của Ba Lan hôm 24/8.

“Chúng tôi thực sự đã chuẩn bị cho cuộc xung đột này từ tháng 12/2019. Tất cả những tuyên bố cho rằng chúng tôi không chuẩn bị đối phó với điều này hoàn toàn không phù hợp với thực tế”, ông Danilov nói.

Trước đó, hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố các tài liệu mật của Ukraine cho thấy kế hoạch triển khai hoạt động quân sự ở phía đông nước này. Quân đội Nga đánh giá rằng Kiev sẽ tiến hành một cuộc tấn công ở Donbass vào tháng 3, nếu Nga không can thiệp.

Vài ngày trước khi triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga đã công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng ở vùng Donbass là hai quốc gia độc lập. Nga đã yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi các khu vực mà hai nước cộng hòa tự xưng này tuyên bố chủ quyền, nhưng Kiev đã bác bỏ điều đó.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.