Quan chức Triều Tiên tới Mỹ bàn Hội nghị thượng đỉnh lần 2

Ngày 29/10, theo nguồn tin Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có khả năng sẽ gặp đối tác Triều Tiên tại Mỹ vào tuần tới, trong bối cảnh hai bên đang thúc đẩy việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: TTXVN

Nguồn tin trên cho biết theo kế hoạch cuộc, gặp sẽ diễn ra vào cuối tháng 10, nhưng sau đó đã bị phía Mỹ hoãn lại cho tới sau cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ, đồng thời cho biết địa điểm tổ chức cuộc gặp có thể là thủ đô Washington hoặc thành phố New York. Đối tác trong cuộc gặp sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo có thể là ông Kim Yong-chol, một trợ lý hàng đầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hôm 19/10, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông hy vọng sẽ có các cuộc đàm phán với đối tác Triều Tiên, nhằm tiếp tục các cuộc thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên và hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tiếp theo. Theo cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên có khả năng diễn ra vào đầu năm tới.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên diễn ra tại Singapore vào tháng 6/2018. Sau hội nghị này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên để đối lấy sự đảm bảo an ninh từ Mỹ.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.