Quan chức Syria: Phe nổi dậy sở hữu tên lửa và khí sarin

Nguồn tin an ninh cấp cao của Syria khẳng định lực lượng nổi dậy nước này sở hữu tên lửa đất đối đất và khí độc sarin, và báo cáo của LHQ về việc sử dụng vũ khí hóa học cho thấy lực lượng này đã tiến hành các vụ tấn công gần Damascus.
Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin an ninh cấp cao của Syria ngày 17/9 khẳng định lực lượng nổi dậy nước này sở hữu tên lửa đất đối đất và khí độc sarin, và báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) về việc sử dụng vũ khí hóa học cho thấy lực lượng này đã tiến hành các vụ tấn công gần Damascus.
Quan chức Syria: Phe nổi dậy sở hữu tên lửa và khí sarin ảnh 1

Chuyên gia vũ khí LHQ điều tra tại địa điểm được cho là đã xảy ra vụ tấn công bằng khí độc tại Ghouta, ngoại ô Damascus. Ảnh: AFP/ TTXVN

Quan chức trên "kiên quyết phủ nhận" việc lực lượng an ninh Syria sử dụng khí độc sarin, khẳng định lực lượng này "không có lợi ích gì khi hành động như vậy trong bối cảnh quân đội đang thắng trên chiến trường". Cũng theo quan chức này, "các phần tử khủng bố đã tự chế tạo tên lửa đất đối đất" và dùng tên lửa này để phát tán khí độc sarin.Trước đó, ngày 16/9, nhóm chuyên gia LHQ đã trình lên Tổng thư ký Ban Ki-moon bản báo cáo về quá trình điều tra vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học tại Syria hôm 21/8. Theo đó kết luận có “các bằng chứng rõ ràng và thuyết phục” để khẳng định vũ khí hóa học đã được sử dụng trong vụ tấn công ở khu vực Ghouta, ngoại ô thủ đô Damacus. Báo cáo cũng khẳng định vũ khí hóa học đã được sử dụng "trên một quy mô tương đối lớn" trong cuộc khủng hoảng kéo dài 30 tháng tại Syria. Báo cáo không nêu rõ lực lượng nào sử dụng loại vũ khí này, song phe đối lập Syria và các đồng minh cáo buộc đó là quân đội chính phủ.Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 17/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết Trung Quốc đánh giá cao báo cáo của LHQ về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và sẽ nghiên cứu kỹ báo cáo này.Ông Hồng Lỗi nhấn mạnh lập trường kiên định và rõ ràng của Trung Quốc "phản đối mọi hành động sử dụng vũ khí hóa học và lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria". Ông Hồng Lỗi hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Nga ngày 14/9 về loại trừ vũ khí hóa học của Syria, khẳng định Trung Quốc ủng hộ việc tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria trong khuôn khổ LHQ đồng thời thúc đẩy tiến trình hướng tới giải pháp chính trị.Cùng ngày, Bộ ngoại giao Syria ra tuyên bố cáo buộc phương Tây tìm cách áp đặt ý muốn lên người dân Syria. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ, Anh và Pháp ngày 16/9 nhất trí sẽ hối thúc việc soạn thảo một nghị quyết của LHQ về việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.Tuyên bố nêu rõ "Mỹ, Pháp và Anh đã để lộ mục đích thật sự, đó là áp đặt ý muốn lên người dân Syria", đồng thời cáo buộc những nước này "ủng hộ các phần tử thánh chiến Hồi giáo ở Syria."Trong khi đó, tại cuộc họp báo chung với Ngoại trường Pháp Laurent Fabius ở Moscow ngày 17/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về thực thi thỏa thuận tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria sẽ không viện đến Chương 7 của Hiến chương LHQ, vốn cho phép sử dụng vũ lực. Ông Lavrov khẳng định điều này đã được làm rõ tại cuộc hội đàm Nga-Mỹ ở Geneva (Thụy Sĩ) về thỏa thuận nói trên, đồng thời nêu rõ nghị quyết sẽ kiểm soát việc thực thi các quyết định do Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) đưa ra.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.