Quan chức quân đội Ukraine thừa nhận tình hình khó khăn ở vùng Kharkiv

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky thừa nhận quân đội nước này đang phải đối mặt với “tình huống khó khăn” ở khu vực Kharkiv, nơi hàng nghìn người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa để sơ tán khi quân đội Nga đạt được nhiều lợi thế.
Chú thích ảnh
Ông Oleksandr Syrsky (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Tướng Oleksandr Syrsky ngày 12/5 đăng trên mạng xã hội Telegram: “Trong tuần này, tình hình ở khu vực Kharkiv đã xấu đi đáng kể”.

Ông cũng thừa nhận quân đội Nga đã đạt được những bước tiến một phần ở một số khu vực. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine chia sẻ: “Quân đội Ukraine đang làm mọi thứ có thể để bảo vệ phòng tuyến và vị trí”.

Các đội cứu hộ của Ukraine đã khẩn trương ngày đêm để sơ tán dân thường, hầu hết là người cao tuổi, ra khỏi vùng nguy hiểm. Thống đốc Oleh Syniehubov cho biết có đến 4.000 dân thường đã rời khu vực kể từ ngày 10/5. Ông Syniehubov cho biết giao tranh ác liệt dồn dập trong ngày 12/5 dọc tiền tuyến Đông Bắc.

Đến chiều 12/5, thị trấn Vovchansk với dân số trước xung đột là 17.000 người đã trở thành tiêu điểm của giao tranh. Ông Volodymyr Tymoshko, lãnh đạo lực lượng cảnh sát vùng Kharkiv, cho biết quân đội Nga đã hiện diện ở ngoại ô Vovchansk và tiếp cận từ 3 phía. Ông bổ sung rằng xe tăng Nga còn xuất hiện ở một tuyến đường chính dẫn đến thị trấn.

Về phần mình, quân đội Nga ngày 12/5 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát 4 ngôi làng ở biên giới. Trước đó một ngày, quân đội Nga cũng giành được quyền kiểm soát 5 ngôi làng khác.

Giới lãnh đạo của Ukraine chưa xác nhận những bước tiến của Moskva. Tuy nhiên, Tướng Tymoshko cho biết các làng Strilecha, Pylna và Borsivika đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Bên cạnh đó, Nga đã đưa bộ binh đến chuẩn bị tấn công các làng Hlyboke và Lukiantsi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày 12/5 cho biết đã có giao tranh căng thẳng ở nhiều địa điểm thuộc khu vực Kharkiv. Ông bổ sung: “Mục đích tấn công vùng Kharkiv là nhằm kéo căng lực lượng của chúng tôi, đồng thời giảm nhuệ khí và động lực trong năng lực phòng vệ của người Ukraine”.

Nhiều nhà phân tích cho rằng việc quân đội Nga tiến công tại Kharkiv là nhằm lợi dụng tình thế thiếu đạn dược của Ukraine, trước khi vũ khí mà phương Tây cam kết có thể đưa ra tiền tuyến. Binh sĩ Ukraine cũng đánh giá rằng Nga đang sử dụng chiến thuật phóng hỏa lực không cân đối kèm tấn công trên bộ để làm kiệt sức binh sĩ và hao mòn vũ khí Ukraine.

Hà Linh/Báo Tin tức (Aljazeera)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).