Quan chức Nhật Bản khẳng định không lợi dụng trái phiếu kho bạc Mỹ để đàm phán thuế quan

Trước thềm các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, một quan chức trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) cho biết Nhật Bản không nên cố ý bán trái phiếu kho bạc Mỹ để trả đũa chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu chính sách của Đảng LDP Itsunori Onodera. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đài truyền hình NHK (Nhật Bản) dẫn lời Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu chính sách của Đảng LDP Itsunori Onodera phát biểu hôm 13/4 nhấn mạnh: “Là một đồng minh của Mỹ, Nhật Bản không nên tính đến việc cố ý sử dụng trái phiếu kho bạc Mỹ”. Trước đó, một nghị sĩ đối lập gợi ý rằng Nhật Bản nên tận dụng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ khổng lồ mà nước này nắm giữ làm công cụ đàm phán thương mại song phương với chính quyền Tổng thống Trump.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào ngày 17/4 tới.

Trước đó, vào ngày 8/4, Chính phủ Nhật Bản thông báo bổ nhiệm ông Ryosei Akazawa làm Bộ trưởng phụ trách đàm phán với Mỹ về vấn đề thuế quan. Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm nhất trí thúc đẩy đàm phán ở cấp bộ trưởng.

Tính đến tháng 1, Nhật Bản nắm giữ 1,079 nghìn tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ. Đứng sau Nhật Bản là Trung Quốc với 760,8 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ.

Tình trạng bán tháo trái phiếu Kho bạc là một trong những yếu tố khiến Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng kế hoạch thuế đối ứng với một số đối tác thương mại trong 90 ngày. Ngày 11/4, một đợt bán tháo đã tác động đến trái phiếu kho bạc Mỹ, khiến lợi suất vượt qua mức đã đạt được hai ngày trước đó.

Bản thân nhà lãnh đạo Mỹ trong bài phát biểu hôm 9/4, đã đề cập đến trái phiếu khi lý giải về quyết định tạm dừng 90 ngày áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ hàng chục đối tác thương mại. Ông Trump nói: "Thị trường trái phiếu rất khó lường".

Việc bán tháo trái phiếu làm tăng lợi suất trái phiếu, tức số tiền phải trả cho người nắm giữ trái phiếu hàng năm. Theo Guardian (Anh), lợi suất tăng cho thấy nhu cầu sở hữu nợ của các nhà đầu tư đang giảm dần.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.