Quan chức Nga cáo buộc Ukraine dùng bom chùm tấn công Belgorod

Theo các quan chức Liên bang Nga, cuộc tấn công bằng tên lửa có chứa bom chùm vào thành phố Belgorod và vùng ngoại ô, đã làm 37 thường dân bị thương.

Theo đài RT, Thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov cho biết, 5 thường dân đã thiệt mạng và 37 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa nói trên của Ukraine.

Belgorod nằm ở phía bắc Kharkov - thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Địa phương này thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công của pháo tầm xa từ Ukraine, với các quả đạn do NATO cung cấp.

Ông Gladkov thông báo trên Telegram vào tối 30/8: “Hệ thống phòng không của chúng tôi đã hoạt động trên Belgorod và một số mục tiêu đã bị bắn hạ khi tiến gần đến thành phố”.

Theo ông Gladkov, cuộc tấn công được thực hiện bằng bom chùm do hệ thống tên lửa phóng loạt Vampire phóng đi.

Cuộc tấn công cũng gây thiệt hại tài sản cho ba tòa nhà chung cư và hai tòa nhà thương mại trong thành phố.

Ukraine chưa bình luận gì về vụ tấn công này ở Belgorod.

Vụ tấn công trên của Ukraine đã được ghi lại trên nhiều video, trong đó có một đoạn clip do camera hành trình ghi lại, cho thấy đúng khoảnh khắc một viên đạn trực tiếp đánh trúng một chiếc xe ô tô. Lái xe đã thiệt mạng ngay lập tức, còn người ngồi cùng bị bỏng nặng. Nhiều vụ nổ khác cũng hiện rõ ở phía xa đường trong đoạn video (xem video dưới. Nguồn: RT):

Thùy Dương

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.