Quan chức Mỹ tới New Delhi thuyết phục Ấn Độ dừng nhập khẩu dầu Iran

Ngày 12/10 các quan chức Mỹ đã đến New Delhi để thảo luận về việc đề nghị Ấn Độ dừng nhập khẩu dầu từ Iran theo lệnh trừng phạt của Mỹ.
Chú thích ảnh
Giàn khoan dầu của Iran trên đảo Khark, ngoài khơi vùng Vịnh Persian ngày 23/2/2016. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tờ India Today cho biết Đặc phái viên của Mỹ về Iran Brian Hook và Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Francis F. Fannon đã gặp các đối tác thuộc Bộ Dầu mỏ và Bộ Ngoại giao Ấn Độ để đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc từ phía Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong chuyến công du này ông Hook sẽ tham gia cùng các đồng minh và đối tác của Mỹ để tìm kiếm sự chia sẻ chung chống lại hành vi gây "tổn hại" của Iran tại Trung Đông và các quốc gia láng giềng.

Ngày 4/11 tới là hạn chót để các nước dừng việc nhập khẩu dầu từ Iran nhằm tránh bị Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt. Các nguồn tin địa phương cho biết việc yêu cầu Ấn Độ dừng hoàn toàn việc nhập khẩu dầu từ Iran vào ngày 4/11 tới là "không thể". Hôm 8/10 Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Dharmendra Pradhan thông báo hai nhà máy lọc dầu của nước này đã đặt hàng nhập khẩu dầu thô từ Iran vào tháng 11.

Truyền thông Ấn Độ cũng đưa tin Bí thư Đối ngoại Vijay Gokhale đã gặp đại diện của nhiều quốc gia, kể cả đại diện của Liên minh châu Âu tại New York bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng Chín để thảo luận về các lựa chọn thanh toán thay thế nhằm tiếp tục nhập khẩu dầu từ Iran. Liên minh châu Âu đang thảo luận với tất cả các bên liên quan để tìm công cụ pháp lý cho phép chuyển khoản thanh toán và Ấn Độ có thể tận dụng các lựa chọn này.

Trả lời các câu hỏi của báo giới về các báo cáo cho biết Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu từ Iran sau ngày 4/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert phát biểu điều này là "không hữu ích". Theo bà Nauert, các biện pháp trừng phạt sẽ có hiệu lực vào ngày 4/11 và sẽ được áp dụng đối với Iran cũng như những quốc gia tiếp tục nhập khẩu dầu từ nước này.

Minh Luyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.