Quan chức Mỹ: Không có 'khả năng kỳ diệu' nào có thể thay đổi cục diện xung đột Ukraine

Trong một cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố Washington không có “khả năng kỳ diệu” nào giúp Ukraine thay đổi cục diện cuộc xung đột.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller. Ảnh: AA

“Trước đây, chúng tôi đã có cuộc thảo luận về các hệ thống vũ khí hoặc chiến thuật khác được cho là khả năng kỳ diệu duy nhất có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột. Và tôi luôn nói rõ rằng chúng tôi không nhìn nhận vấn đề theo cách đó”, ông Miller lưu ý.

Ông Miller nói thêm rằng Washington đã xem xét tất cả các khả năng, chiến thuật và sự hỗ trợ mà Mỹ cung cấp cho Ukraine một cách tổng thể, xem xét cách thức ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường và toàn bộ chiến lược của Ukraine.

Tuyên bố của ông Miller được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky không nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía Mỹ liên quan đến cuộc xung đột với Nga trong chuyến thăm gần đây nhất tới Washington.

Không chỉ có vậy, theo tờ Wall Street Journal, “kế hoạch chiến thắng” của nhà lãnh đạo Ukraine cũng không gây ấn tượng với các quan chức Mỹ.

“Khi trình bày ‘kế hoạch chiến thắng’ tại Mỹ, ông Zelensky đã gặp phải sự thờ ơ từ các quan chức nước này”, tờ báo cho biết và nói rằng Chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn dè chừng với những động thái được cho là sẽ dẫn đến leo thang xung đột với Moskva.

Dù đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Kiev, song Washington vẫn chưa chấp thuận yêu cầu của ông Zelensky về việc cho phép quân đội Ukraine tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do nước này cung cấp.

Tờ Wall Street Journal nhấn mạnh việc Kiev không đạt được thỏa thuận tăng cường viện trợ từ Mỹ có thể khiến quân đội nước này đối mặt với mối nguy lớn, đặc biệt khi các tuyến phòng thủ của Ukraine đang chịu áp lực lớn tại Donbass.

Nguồn tin nhận định nếu không có sự hỗ trợ quân sự lớn hơn, mục tiêu của Ukraine trong việc giành lại toàn bộ lãnh thổ có vẻ không thể trở thành hiện thực.

Vào tuần trước, theo một báo cáo của Bloomberg, các quan chức phương Tây không tin kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky sẽ tạo ra bước đột phá trong cuộc xung đột do thiếu các yếu tố bất ngờ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết kế hoạch của ông Zelensky không đưa ra giải pháp hữu ích nào cho những nước phương Tây ủng hộ Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga đồng nghĩa với việc NATO tuyên chiến với Moskva.

Trước đó, hôm 25/9, Tổng thống Putin đã công bố loạt đề xuất sửa đổi đối với học thuyết hạt nhân của nước này. Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ 3 điểm thay đổi chính trong học thuyết hạt nhân mới - bao gồm coi các “hành động xâm lược Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào, nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân”, là cuộc tấn công chung và từ đó kích hoạt phản ứng hạt nhân. Với quy định này, điều đó có nghĩa Nga có thể đáp trả bằng phản ứng hạt nhân nếu Ukraine dùng vũ khí tiên tiến do phương Tây cung cấp tấn công sâu bên trong nước Nga hoặc đồng minh thân cận Belarus.

Ngày 29/9, ông Peskov cho hay phiên bản cập nhật của học thuyết hạt nhân của Nga đã được hoàn thiện và đang trải qua các thủ tục cần thiết cuối cùng để trở thành luật. Ông nói rằng những thay đổi này là cần thiết do các cường quốc hạt nhân phương Tây ngày càng can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức (Tass, WSJ, RT)

Dành cho bạn

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, khói dày đặc từ các đám cháy rừng đã làm gián đoạn hoạt động hàng không tại tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia trong nhiều ngày qua, trong bối cảnh hiện tượng El Niño gia tăng và mùa khô kéo dài khiến tình trạng cháy rừng thêm nghiêm trọng.

Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 14/9, tại Phủ Tổng thống, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Vũ Duy Long đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Abdelmadjid Tebboune.

Việt Nam và Slovakia mở ra không gian hợp tác mới

Việt Nam và Slovakia mở ra không gian hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Slovakia Robert Fico tới Việt Nam (từ ngày 12 đến 14/4/2026) đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi hai nước thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Đây là đối tác chiến lược thứ 12 của Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một vị lãnh đạo cấp cao Liên minh châu Âu (EU) sau khi quan hệ Việt Nam - EU được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 1/2025.