Quan chức Mỹ bức xúc với tàu do thám Trung Quốc

Một phát ngôn viên giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 21/7 đã bày tỏ không hài lòng sau khi có thông tin về việc Trung Quốc cử một tàu do thám không được mời tới vùng biển ngoài khơi quần đảo Hawaii - nơi đang diễn ra cuộc tập trận hải quân đa quốc gia do Mỹ cầm trịch.

Một phát ngôn viên giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 21/7 đã bày tỏ không hài lòng sau khi có thông tin về việc Trung Quốc cử một tàu do thám không được mời tới vùng biển ngoài khơi quần đảo Hawaii - nơi đang diễn ra cuộc tập trận hải quân đa quốc gia mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ cầm trịch.

Quan chức Mỹ bức xúc với tàu do thám Trung Quốc ảnh 1

Tàu khu trục tên lửa Yueyang (Trung Quốc) rời đảo Hải Nam vào ngày 9/6 để đi tham dự tập trận RIMPAC tại Mỹ - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn trên cho rằng đó là hành vi "khiếm nhã" khi Trung Quốc triển khai con tàu này "trong thời gian diễn ra cuộc tập trận mà họ là một thành viên được mời tham dự".


Trung Quốc đã lần đầu tiên cử 4 tàu hải quân tham dự cuộc tập trận RIMPAC kéo dài từ ngày 26/6-1/8. Các báo cáo của Mỹ và Viện Hải quân Mỹ xác nhận ngoài 4 tàu trên, Trung Quốc còn cử tàu trinh sát điện tử Bắc Cực Tinh (Beijixing) tới khu vực mà Trung Quốc đang tập trận cùng 21 quốc gia khác, trong đó có Nhật Bản.

Đại úy Darryn James - trưởng phát ngôn cho Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ - khẳng định rằng ông không biết về việc một bên đã được mời tham gia tập trận còn cử thêm tàu do thám tới khu vực này.

TN

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.