Quan chức Fed: Mối lo ngại kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái 'bị thổi phồng' 

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller mới đây cho rằng mối lo ngại kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái khi Fed tiến hành các đợt tăng lãi suất đã “bị thổi phồng”.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng container Long Beach, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Waller, nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn có một thị trường việc làm vững mạnh và có những dấu hiệu cho thấy sức ép giá cả bắt đầu giảm bớt.

Tháng trước, Fed đã thực hiện đợt tăng lãi suất lớn nhất trong gần 30 năm và báo hiệu tiến hành một động thái tương tự trong tháng này khi các nhà hoạch định chính sách lo ngại lạm phát gia tăng. Các đợt tăng lãi suất của Fed đã làm dấy lên đồn đoán kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái.

Trong cuộc trò chuyện với Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia Mỹ (NABE), ông Waller cho rằng sự quan ngại về suy thoái kinh tế "bị thổi phồng quá mức". Trong bối cảnh Mỹ đang phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao nhất trong hơn 40 năm, ông Waller nhấn mạnh rằng kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu, kể cả khi quyết sách này gây ra một số “nỗi đau” cho nền kinh tế đang giảm tốc.

Ông Waller ủng hộ chính sách tăng lãi suất, với một đợt tăng lãi suất vào cuối tháng này, tiếp theo là một đợt tăng nữa vào tháng Chín. Sau đó, ngân hàng trung ương có thể chuyển sang các đợt tăng thấp hơn tùy thuộc vào mức độ lạm phát và tình hình kinh tế. 

Để tránh lặp lại tình trạng tăng trưởng đi ngang trong vòng xoáy lạm phát những năm 1970, ông Waller thừa nhận Fed có thể phải chấp nhận rủi ro gây ra một số thiệt hại về kinh tế, nhưng xét đến sự vững mạnh của thị trường lao động, những bước đi của Fed không có khả năng gây ra một cuộc suy thoái thực sự nghiêm trọng. 

Theo ông Waller, các quan chức Fed đã có nhận định sai lầm vào năm ngoái khi nghĩ rằng lạm phát sẽ chỉ là tạm thời và đáng lẽ Fed nên bắt đầu thực hiện các bước đi sớm hơn nhằm rút bớt các gói kích thích kinh tế.
 
Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ hồi giữa tháng 6/2022 của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, công bố ngày 6/7, nêu rõ lạm phát của Mỹ hiện ở mức quá cao, với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 5/2022 tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong hơn 40 năm.
 
Theo FOMC, CPI tăng mạnh trong tháng 5/2022 cho thấy lạm phát của Mỹ không những chưa có dấu hiệu giảm như kỳ vọng mà còn thể hiện tình trạng lạm phát tăng cao sẽ còn dai dẳng hơn so với dự báo trước đây. Do đó, các quan chức FOMC nhất trí việc tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm hoặc 0,75 điểm phần trăm có thể sẽ phù hợp tại cuộc họp tiếp theo của Fed.
 
Trong cuộc họp hai ngày 14-15/6, Fed đã tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm, mức tăng lớn nhất trong gần 30 năm, đồng thời tuyên bố sẽ tăng mức tương tự vào cuối tháng này.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.