Quan chức cấp cao Triều Tiên bình luận về mối quan hệ với Belarus

Ngày 20/1, bà Kim Yo-jong, Phó Trưởng Ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã đưa ra tuyên bố hiếm hoi về quan điểm của nước này đối với khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Belarus.
Chú thích ảnh
Bà Kim Yo-jong, Phó Trưởng Ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của bà Kim Yo-jong trên truyền thông sau khoảng hai tháng. Bà đã làm rõ một thông tin gần đây của hãng thông tấn Nga TASS trích lời Tổng thống Belarus nói rằng Triều Tiên và một số quốc gia châu Á đã đề xuất một cuộc họp cấp cao để thảo luận về hợp tác.

Tuyên bố của bà Kim được đưa ra thông qua hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA). Bà Kim khẳng định: "Nếu tôi phải bình luận về thông tin của Itar-Tass liên quan đến phát biểu của Tổng thống Belarus rằng chúng tôi đã đề xuất một cuộc gặp cấp cao tại Minsk để thảo luận về vấn đề hợp tác, thì điều đó hoàn toàn không đúng, ít nhất là theo những gì tôi biết".

Bà Kim cũng nhấn mạnh bà biết rõ phía Belarus đã mong muốn có tiếp xúc cấp cao với Triều Tiên từ ít nhất hai năm trước. Đồng thời, bà nói thêm rằng nếu Belarus muốn phát triển mối quan hệ hợp tác với Triều Tiên, điều quan trọng là phải làm rõ ý định của Belarus một cách chính xác.

Bà Kim Yo-jong cũng cho rằng sự trung thực và rõ ràng nên là nền tảng trong mối quan hệ giữa hai nước và Triều Tiên sẽ hoan nghênh nếu Belarus mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác từ lập trường này.

Đây là lần đầu tiên bà Kim có phát ngôn chính thức được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải kể từ ngày 26/11/2024, khi bà chỉ trích các tờ rơi tuyên truyền và vật phẩm được gửi từ Hàn Quốc sang Triều Tiên.

Thông thường, các phát ngôn chính thức của bà Kim Yo-jong tập trung vào các vấn đề liên quan đến Hàn Quốc, Mỹ hoặc Nhật Bản. Tuy nhiên, lần này bà lại công khai phát biểu về Belarus, một chủ đề ít được chú ý hơn về mặt ngoại giao, có thể do thông tin liên quan đến khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước, trong đó có sự xuất hiện của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên hiện đang nỗ lực tăng cường quan hệ với Belarus sau khi tổ chức các cuộc hội đàm cấp ngoại trưởng vào tháng 7 năm ngoái.

Trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Koo Byoung-sam, nhấn mạnh cần thiết phải theo dõi sát sao mối quan hệ song phương giữa Triều Tiên và Belarus trong tương lai.

"Chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng Belarus và Triều Tiên cần tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên khi thiết lập quan hệ song phương", ông Koo lưu ý.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Ai Cập kêu gọi giải pháp chính trị cho xung đột Saudi Arabia-Houthi

Ai Cập kêu gọi giải pháp chính trị cho xung đột Saudi Arabia-Houthi

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Saudi Arabia (Arập Xêút) và lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục leo thang, cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại về tình hình, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tìm kiếm giải pháp chính trị và bảo vệ dân thường.

Pháp đẩy nhanh thủ tục pháp lý để lập lại trật tự sau bạo loạn

Pháp đẩy nhanh thủ tục pháp lý để lập lại trật tự sau bạo loạn

Các tòa án Pháp đã nhanh chóng đưa ra phán quyết, bao gồm cả lệnh phạt tù, trong quá trình xét xử nhanh đối với các bị cáo bị buộc tội liên quan đến các cuộc bạo loạn nổ ra bên lề các cuộc biểu tình vào cuối tuần. Chính phủ Pháp cho biết, các thủ tục pháp lý được đẩy nhanh là cần thiết để lập lại trật tự sau một số vụ bạo lực đô thị tồi tệ nhất trong những năm gần đây vào ngày 17/10 vừa qua.

Chiến dịch toàn cầu phanh phui 39 tỷ USD tài sản bất hợp pháp

Chiến dịch toàn cầu phanh phui 39 tỷ USD tài sản bất hợp pháp

Chiến dịch quốc tế mang tên “Confrontation Ghost” (Đối đầu với bóng ma) nhằm đấu tranh chống gian lận kỹ thuật số và các hành vi lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã ngăn chặn hơn 123,7 triệu âm mưu lừa đảo trực tuyến trên toàn cầu, phát hiện hơn 39 tỷ USD tiền và tài sản bất hợp pháp, đồng thời bắt giữ hơn 960 đối tượng.