'Quái vật từ phương Đông' hoành hành châu Âu, 10 người thiệt mạng

Đợt không khí lạnh từ Siberia với cái tên "Quái vật từ phương Đông" vẫn chưa buông tha châu Âu.
'Quái vật từ phương Đông' hoành hành châu Âu, 10 người thiệt mạng ảnh 1

Tuyết phủ trắng tại Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Nền nhiệt của hầu hết các nước tại "Lục địa Già" đều giảm sâu, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong khi giao thông vẫn trong tình trạng hỗn loạn và các trường học vẫn phải đóng cửa.

Giới chức Ba Lan cho biết đã có thêm 2 người đã tử vong trong ngày 26/2, nâng số người thiệt mạng do giá rét trong 3 ngày qua lên 4 người, khi nhiệt độ hạ xuống mức -12 độ C trong đêm. Với mức nhiệt -20 độ C, Litva cũng ghi nhận 3 trường hợp tử vong do thời tiết quá lạnh. Dự báo trong vài ngày tới, Pháp sẽ trải qua nền nhiệt -10 độ C, song do rét buốt mức nhiệt cảm nhận có thể xuống tới -18 độ C. Số nạn nhân tử vong tại Pháp hiện được xác nhận là 3 người.

Giới chức nhiều nước châu Âu đã yêu cầu đưa người vô gia cư đến các nhà tạm trú. Tại Bỉ, một quan chức địa phương thậm chí ra lệnh bắt giữ những người vô gia cư không chịu đến nơi tạm trú khi các dự báo nhiệt độ đêm 28/2 sẽ xuống mức -15 độ C. Giới chức Berlin (Đức) cho biết các nhà tạm trú đã gần như kín chỗ (lên tới 95%) khi nhiệt độ hạ xuống -20 độ C ở nhiều vùng trên cả nước.

Tình trạng đường phố đóng băng đã gây cản trở cho giao thông ở Hà Lan và Anh cũng như nhiều thành phố khi tuyết rơi ở thành phố Nice của Pháp và các đống tuyết buộc giới chức phải đóng cửa hàng loạt tuyến đường cao tốc dọc bờ biển Adriatic của Croatia.

Một trong những nơi có nền nhiệt thấp nhất tại châu Âu trong 3 ngày qua là ở Dolina Campoluzzo, miền Bắc Italy, với nhiệt độ xuống tới -40 độ C. Trong khi đó, thủ đô Rome của nước này cũng vừa trải qua đợt tuyết tồi tệ nhất trong vòng gần 6 năm.

Ngược lại với tình trạng giá rét của châu Âu, Bắc Cực lại đang trải qua một giai đoạn ấm bất thường với mức nhiệt tại nhiều khu vực thậm chí cao hơn mức đóng băng mặc dù hiện vốn đang là giữa mùa Đông ở Bắc Cực.

* Trong khi đó, ngày 27/2, giới chức Papua New Guinea xác nhận ít nhất 14 người đã thiệt mạng do lở đất và sập nhà trong trận động đất mạnh 7,5 độ Richter xảy ra sáng 26/2 tại đảo quốc Thái Bình Dương này.

Theo cảnh sát, trong số những người thiệt mạng có 3 người cùng một gia đình cư trú tại khu vực Poroma, phía Nam thành phố Mendi, thủ phủ tỉnh Southern Highlands. Các nạn nhân thiệt mạng khi hai tòa nhà bị sập và bị chôn vùi trong một vụ lở đất. Nguồn tin này cho biết người dân hết sức hoảng loạn trong khi các cơn rung chấn vẫn liên tục diễn ra. Theo Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ, hàng chục đợt dư chấn vẫn đang tiếp tục làm rung chuyển Papua New Guinea trong đó có đợt với cường độ lên tới 5,7 độ Richter xảy ra chiều 27/2.

Trước đó, có một số thông tin ước tính hơn 30 người có thể đã thiệt mạng tại các khu vực khó tiếp cận, cách thủ đô Port Moresby 560 km về phía Tây Bắc. Tuy nhiên, cơ quan kiểm soát thiên tai cho biết đã nhận được các báo cáo, song cần thêm vài ngày để xác thực số người thiệt mạng.

Trong ngày 27/2, Tập đoàn dầu khí ExxonMobil PNG tiếp tục phải đóng cửa nhà máy điều chế khí đốt trong khu vực chịu tác động để đánh giá thiệt hại. Đối tác của ExxonMobil, Oil Search cho biết việc kiểm tra lại toàn bộ hệ thống và cơ sở hạ tầng sẽ phải mất ít nhất 1 tuần. Trận động đất xảy ra sáng sớm 26/2 gây ra lở đất cũng khiến một tuyến đường bị phong tỏa và làm hư hại đường ống dẫn đến mỏ đồng và vàng của tập đoàn khai mỏ Ok Tedi ở núi Star.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Điện Kremlin nói về những 'biểu hiện cuối cùng' của Ukraine sau vụ tập kích St. Petersburg

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào St. Petersburg là biểu hiện cho những nỗ lực tuyệt vọng của Ukraine nhằm thay đổi cục diện xung đột. Tuyên bố được đưa ra sau khi giới chức Nga thông báo vụ tấn công gây thương vong và làm hư hại nhiều công trình.

Từ dấu ấn đại đoàn kết đến nhịp cầu văn hóa Việt - Nhật

Từ dấu ấn đại đoàn kết đến nhịp cầu văn hóa Việt - Nhật

Ngày 18/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, đã tổ chức chương trình ra mắt, họp báo giới thiệu “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản - năm 2026 & Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11”.

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.