Quái thú biển thực sự từng tồn tại

Thời kỳ kỷ Jura, trong khi các loài khủng long được xem là loài động vật bá chủ Trái Đất, thì dưới biển thực sự tồn tại một loài quái thú ăn thịt có hình dáng giống cá heo.
Quái thú biển thực sự từng tồn tại ảnh 1

Ảnh minh họa.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Edinburgh của Anh đã đưa ra kết luận trên ngày 5/9 sau khi hoàn tất nghiên cứu một hóa thạch động vật được tìm thấy vào năm 1966 ở Scotland.

Các nhà khoa học cho biết sau khi hóa thạch trên được tìm thấy cách đây 50 năm, nó đã được đưa về cất giữ cẩn thận tại một bảo tàng do khi đó chưa có kỹ thuật để tách bộ xương hóa thạch 170 triệu năm tuổi nói trên ra khỏi lớp đá trầm tích thời tiền sử. Nó được đặt tên là quái thú Storr Lochs.

Theo các nhà nghiên cứu, bộ xương hóa thạch thuộc về một loài bò sát thằn lằn cá. Loài sát thủ biển sâu này dài 4 mét, có thân hình mập tròn. Điều đáng chú ý Storr Lochs có hàm răng với hàng trăm chiếc răng sắc nhọn dựng đứng. Đây chính là vũ khí săn mồi hữu hiệu của Storr Lochs và khiến chúng đáng sợ hơn nhiều so với Nessi - thủy quái Hồ Loch Ness bí ẩn được tương truyền.

Các nhà khoa học cho rằng Storr Lochs hoàn toàn tuyệt chủng một thời gian ngắn trước khi các loài khủng long hoàn toàn biến mất, và sau này bị cá heo và cá voi thế chỗ. Đây cũng là hóa thạch hoàn chỉnh nhất của một loài động vật biển mà các nhà khoa học từng phát hiện ở Scotland. Phát hiện mới này góp phần giúp các nhà khoa học từng bước vén bức màn bí mật về sự tồn tại và biến mất đột ngột của loài động vật này.

Dự kiến, bộ xương hóa thạch Storr Lochs sẽ được trưng bày tại Viện bảo tàng Scotland.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.