Qua đời sau 42 năm hôn mê vì bị cưỡng hiếp

Nữ y tá Ấn Độ Aruna Shanbaug đã qua đời sau 42 năm sống trong tình trạng đời sống thực vật vì bị cưỡng hiếp.

Nữ y tá Ấn Độ Aruna Shanbaug đã qua đời sau 42 năm sống trong tình trạng đời sống thực vật vì bị cưỡng hiếp.

Qua đời sau 42 năm hôn mê vì bị cưỡng hiếp ảnh 1

Nữ y tá Aruna Shanbaug lúc trẻ.


Ngày 27/11/1973, lúc mới bước vào tuổi 25, nữ y tá này đã bị một tên nhân viên dọn vệ sinh ở bệnh viện KEM (Mumbai, Ấn Độ) tấn công bằng xích kim loại và bị cưỡng hiếp. Bà được cảnh sát tìm thấy còn sống nhưng những năm tháng về sau bà phải dành cả cuộc đời trong bệnh viện. 

Bà Aruna Shanbaug đã bị tổn thương não nghiêm trọng sau khi bị một nhân viên bệnh viện Mumbai tấn công. Trong suốt bốn chục năm nằm liệt trong bệnh viện, bà đã được một đội ngũ nhân viên y tế chăm sóc và cho ăn 2 lần mỗi ngày qua đường mũi. Trước khi mất 1 tuần, bà còn mắc chứng viêm phổi.

Vụ việc của bà Shanbaug đã dấy lên một cuộc tranh luận về điều luật cho phép chết không đau đớn của Ấn Độ. Tòa án Tối cao đã từ chối thỉnh cầu của cô Pinki Virani - tác giả cuốn sách viết về cuộc đời Shanbaug cũng như là người bạn thân thiết của bà - cho phép ngưng tất cả các thiết bị y tế hỗ trợ để bà ra đi thanh thản.

Qua đời sau 42 năm hôn mê vì bị cưỡng hiếp ảnh 2

Hình ảnh nữ y tá trong những năm sau này được cung cấp trong cuốn truyện của cô Virani.

Rất nhiều người cho rằng bà Aruna Shanbaug nên được phép chết thanh thản hơn là việc hàng ngày phải chịu đựng đời sống thực vật sống cũng không bằng chết này. “Sự đau đớn này không nên kéo dài suốt 4 thập kỷ”, cô Virani bày tỏ quan điểm, “thực sự bà Shanbaug đã chết cách đây 42 năm trước rồi”. 

Kẻ tấn công bà Shanbaug - Sohanlal Bharta Walmiki, thậm chí còn không bị kết tội hiếp dâm lúc đó. Hắn ta được trả tự do sau 7 năm ngồi tù vì tội cướp của và cố ý giết người. Cô Vinari đã nhiều lần truy lùng tin tức của hắn song không có kết quả. “Hắn đã thay đổi danh tính và tiếp tục công việc dọn dẹp tại một bệnh viện ở Delhi. Hồ sơ bệnh viện cũ cũng như của tòa án không còn lưu giữ hình ảnh của hắn”.

Hồng Hạnh(theo BBC)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.