Quả bom sau cục nóng điều hòa phát nổ, ít nhất 17 người bị thương

Ít nhất 17 người, trong đó có trẻ em, đã bị thương trong vụ đánh bom xảy ra ngày 3/4 bên ngoài một nhà hàng tại thành phố Isulan trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Philippines gác trên một đường phố ở Jolo trên đảo Mindanao, miền nam Philippines. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo Thiếu tướng Cirilito Sobejana, chỉ huy Sư đoàn bộ binh số 6 thuộc quân đội Philippines có trụ sở tại Mindanao, vụ tấn công có thể do phiến quân thuộc phong trào Chiến binh tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF) tiến hành.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Isulan - ông Marites Pallasigue, cho biết một quả bom đặt phía sau cục nóng máy điều hòa của nhà hàng trên đã phát nổ làm vỡ kính cửa sổ và khiến nhiều người bị thương. Hầu hết các nạn nhân là người trong cùng một gia đình. Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát địa phương cũng đã xác nhận thông tin về vụ nổ.

Vụ nổ trên xảy ra ở địa điểm chỉ cách vài mét hiện trường vụ đánh bom đẫm máu xảy ra hồi năm ngoái được cho là do phiến quân Hồi giáo tiến hành. Hồi tháng 1 vừa qua, ở một hòn đảo phía Nam Mindanao cũng xảy ra một vụ đánh bom nhằm vào một nhà thờ khiến 21 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ việc.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.