PVOIL ổn định nguồn cung xăng dầu cho thị trường

Quý I/2026, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)-đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) không chỉ đảm bảo nguồn hàng thông suốt trong toàn hệ thống mà còn góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước trước “bão giá” năng lượng toàn cầu.
Chú thích ảnh
Vận hành hệ thống cung ứng xăng dầu tại PV Oil Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh) thuộc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Trong quý I/2026, sản lượng kinh doanh xăng dầu của PVOIL ước đạt hơn 1,6 triệu m³/tấn. Toàn hệ thống tiếp tục mở rộng mạng lưới với 39 cửa hàng xăng dầu mới, nâng tổng số cửa hàng lên 988 cửa hàng trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, PVOIL tiếp tục đẩy mạnh khai thác hệ sinh thái tại các cửa hàng xăng dầu, phát triển các dịch vụ bổ trợ, đồng thời triển khai thêm trạm sạc xe điện tại một số điểm phù hợp nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động. PVOIL cũng tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống pha chế để sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10RON95 trên toàn hệ thống trong tháng 4/2026.

Có được kết quả này là nhờ PVOIL đã chủ động tối ưu hóa nguồn hàng nội địa từ hai nhà máy lọc dầu trong nước, đồng thời duy trì nhập khẩu ổn định, góp phần tạo nền tảng mở rộng thị phần. Đáng chú ý, trong thời điểm thị trường đối mặt với nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, PVOIL không chỉ đảm bảo nguồn hàng thông suốt trong toàn hệ thống, mà còn hỗ trợ khách hàng, góp phần ổn định thị trường, củng cố niềm tin của đối tác và khách hàng.

Trong quý II/2026, trước dự báo giá dầu sẽ biến động nhanh và khó lường, PVOIL tiếp tục tăng cường công tác dự báo, linh hoạt điều tiết tồn kho nhằm giảm thiểu rủi ro. Bên cạnh đó, PVOIL tập trung phát triển khách hàng, mở rộng hệ thống bán lẻ và nâng cao hiệu quả hoạt động bền vững. Tổng công ty cũng triển khai kế hoạch tăng vốn tại các đơn vị thành viên nhằm tạo nguồn lực tài chính cho các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, PVOIL tiếp tục đẩy mạnh “xanh hóa” hệ thống kinh doanh thông qua nghiên cứu lắp đặt trạm sạc công suất lớn, phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại các cửa hàng xăng dầu nhằm tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Cùng đó, PVOIL sẽ phát triển các dịch vụ tiện ích đi kèm như cửa hàng tiện lợi, cà phê hay rửa xe,… không chỉ giúp thu hút khách hàng mà còn nâng cao giá trị dịch vụ.

Kể từ trạm sạc đầu tiên vận hành vào năm 2022, đến nay, PVOIL đã có 447 cửa hàng xăng dầu trong hệ thống có trạm sạc xe điện với 2.618 đầu sạc. Hiệu quả kinh tế từ mô hình này được minh chứng bằng lượng xe điện đến sạc tăng trưởng vượt bậc mỗi ngày. Đáng chú ý, có cửa hàng đã ghi nhận kỷ lục hơn 300 lượt sạc/ngày và rất nhiều điểm khác thường xuyên vượt mốc 100 lượt sạc/ngày, cho thấy sự đón nhận mạnh mẽ từ thị trường.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.