PVN thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm và cấp bách

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang triển khai các giải pháp thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm, dự án cấp bách nhằm đảm bảo cân đối dòng tiền.
Chú thích ảnh
Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Các dự án lớn và cấp bách đang được PVN thu xếp vốn gồm: Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2; Dự án Nhiệt điện Long Phú 1; chuỗi dự án khí lô B; Dự án khí Cá Voi Xanh; Dự án khí Sao Vàng - Đại Nguyệt, với tổng nhu cầu vốn vay lên tới 4,08 tỷ USD (tương đương 45.000 tỷ đồng).

Theo PVN, trong giai đoạn 2018-2030, dự kiến nhu cầu vốn đầu tư của PVN sẽ lên hơn 620.000 tỷ đồng bao gồm vốn cho lĩnh vực dầu khí, công nghiệp khí, công nghiệp điện và vốn trả nợ gốc các khoản vay. Trong tổng nhu cầu vốn của PVN ở giai đoạn này, tỷ trọng nhu cầu vốn vay chiếm hơn 30%. 

Để thu xếp vốn cho các dự án hiện tại cũng như vốn cho cả giai đoạn đến năm 2030 trong điều kiện không còn bảo lãnh Chính phủ, PVN sẽ tập trung tối đa hoá vốn vay có bảo hiểm từ các tổ chức tín dụng xuất khẩu (vốn ECAs) bao gồm cả nguồn bảo hiểm không ràng buộc và có ràng buộc.

Bên cạnh đó, dựa trên cân đối dòng tiền của Tập đoàn, PVN sẽ xây dựng tỷ lệ vốn chủ sở hữu và vốn vay cho từng dự án phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng dự án và khả năng huy động vốn của dự án, trên cơ sở đó, tối đa tỷ lệ vay vốn của dự án có khả năng huy động vốn tốt.

PVN cũng thực hiện công tác đánh giá xếp hạng tín nhiệm, hoàn thiện và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu về các hoạt động của PVN và số liệu tài chính để phục vụ công tác thẩm tra soát xét chi tiết (due dilidgence) của các tổ chức ECAs cũng như các bên cho vay khi đánh giá khả năng cho PVN vay không có bảo lãnh của Chính phủ. 

Ngoài ra, giải pháp tìm kiếm kênh huy động vốn/nguồn vốn vay mới bên cạnh nguồn vốn vay truyền thống như phát hành trái phiếu trong nước, phát hành trái phiếu quốc tế sẽ được PVN nghiên cứu triển khai trong thời gian tới.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.