PVN đã nộp 50% lãi dầu khí vào ngân sách Nhà nước

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã thực hiện nghiêm túc việc nộp ngân sách nhà nước các khoản thuế, trong đó có 50% khoản lãi dầu khí thu được từ liên doanh dầu khí Vietsovpetro dưới sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế và các cơ quan chuyên ngành khác.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã thực hiện nghiêm túc việc nộp ngân sách nhà nước các khoản thuế, trong đó có 50% khoản lãi dầu khí thu được từ liên doanh dầu khí Vietsovpetro dưới sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế và các cơ quan chuyên ngành khác.

Đây là khẳng định của Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Phùng Đình Thực tại buổi họp báo chiều 9/7 trước việc báo chí đưa tin PVN chậm nộp khoản tiền 21.000 tỷ lãi dầu khí từ năm 2009-2011 từ Liên doanh Vietsovpetro vào ngân sách Nhà nước.

PVN đã nộp 50% lãi dầu khí vào ngân sách Nhà nước ảnh 1

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã thực hiện nghiêm túc việc nộp ngân sách nhà nước các khoản thuế. Nguồn: Internet.

Theo ông Thực, PVN thực hiện nghiêm túc việc nộp thuế theo Nghị định 142/2007 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó quy định rất rõ: Lãi dầu khí phải nộp vào ngân sách nhà nước là 50%, 50% lãi còn lại được để lại đầu tư vào các hoạt động dầu khí. Thực hiện Nghị định này, hàng năm, PVN đều nộp nghiêm chỉnh 50% lãi từ hoạt động dầu khí vào ngân sách Nhà nước; phần còn lại được đầu tư vào 12 công trình trọng điểm dầu khí đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới, các doanh nghiệp sau khi nộp đủ nghĩa vụ thuế sẽ phải nộp thêm 25% thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong khi đó, PVN đã nộp tới 50% lãi dầu khí vào ngân sách Nhà nước.

Ông Thực cũng chỉ rõ: Trước đây, khi Việt Nam và Nga tham gia liên doanh dầu khí Vietsovpetro, lãi nước chủ nhà được hưởng là 50%. Nhưng hiện nay, theo Luật Doanh nghiệp mới, khi PVN đã là Công ty TNHH một thành viên và Nhà nước đã giao vốn cho PVN tham gia vào liên doanh là 760 triệu USD thì lợi nhuận được phân phối trên tỷ lệ góp vốn 51% và PVN có quyền được hưởng sau khi trừ các khoản chi phí, thuế. Ở đây, PVN không chỉ nộp thuế 25% như các doanh nghiệp mà phải nộp tới 50%.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.