PVGas điều chỉnh tăng mục tiêu doanh thu lên 54.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Cổ phần Khí Việt Nam (PVGas) vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty mẹ.
Chú thích ảnh
Tổng kho xăng dầu Nhà Bè thuộc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVN). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo đó, PVGas điều chỉnh tăng mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế thêm lần lượt là 2,9% và 20,3%. Cụ thể, doanh thu được điều chỉnh từ 52.473 tỷ đồng lên 54.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh từ 6.318 tỷ đồng lên 7.600 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/11, PVGas là một trong ba đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã về đích sớm năm 2018 với việc hoàn thành các chỉ tiêu tài chính hợp nhất bao gồm: Tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách Nhà nước.

Kết thúc năm 2018, các chỉ tiêu tài chính của PVGas đã hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 33 - 83% với doanh thu đạt 74.050 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 14.098 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đạt 5.375 tỷ đồng.

PVGas tiếp tục đứng trong nhóm đầu các đơn vị trong PVN có tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 26%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt 59%; đồng thời vận hành an toàn các hệ thống khí và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 4 - 52%.

Trong đó, sản xuất và cung cấp trên 9,6 tỷ m3 khí, trên 1,6 triệu tấn LPG, trên 95.000 tấn condensate. PVGas tiếp tục cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 30% sản lượng điện, 70% đạm, 60% thị phần LPG cả nước.

Đặc biệt, trong tuần qua, PVGAs cũng là một trong 5 doanh ngiệp của PVN được trao giải thưởng Thương hiệu Quốc gia năm 2018.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, cổ phiếu của PVGas là GAS đóng cửa ở mức 91.700 đồng. Hiện GAS là cổ phiếu có trị giá cao nhất và bỏ xa so với 9 loại cổ phiếu khác cùng ngành gồm: PGD, PGC, CNG, ASP, PGS, PCG, PVG, VMG, MTG.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.