PTSC Marine trao tặng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Lê Lợi

Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine) vừa tổ chức trao tặng 4 máy chạy thận và trang thiết bị y tế kèm theo cho Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) với tổng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng.
Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine) vừa tổ chức trao tặng 4 máy chạy thận và trang thiết bị y tế kèm theo cho Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) với tổng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng.
PTSC Marine trao tặng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Lê Lợi ảnh 1

Lãnh đạo PTSC Marine trao tặng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Lê Lợi.


Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Tuấn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng/ Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo Sở Y Tế, UBND Thành phố Vũng Tàu, Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và đại diện lãnh đạo, cán bộ nhân viên PTSC Marine. Lãnh đạo Bệnh viện Lê Lợi, các bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân cũng tham dự buổi lễ.

PTSC Marine trao tặng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Lê Lợi ảnh 2

Tổng giá trị tài trợ lên tới 2,8 tỷ đồng.


PTSC Marine hy vọng, sự tài trợ này sẽ góp phần hỗ trợ Bệnh viện Lê Lợi cải thiện điều kiện cơ sở vật chất khám chữa bệnh, giúp các bệnh nhân bị bệnh thận nói riêng và các bệnh nhân khác của Bệnh viện Lê Lợi có điều kiện khám chữa bệnh tại địa phương tốt hơn.

PTSC Marine trao tặng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Lê Lợi ảnh 3

Sự tài trợ này sẽ góp phần giúp các bệnh nhân có điều kiện khám chữa bệnh tốt hơn.


Nhân dịp này, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo PTSC cũng đến thăm và trao những phần quà cho bệnh nhân bị bệnh thận đang điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực để chào mừng 20 năm ngày thành lập PTSC và PTSC Marine .


Nguyễn Thị Oanh

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.